Các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội ba nước được duy trì hiệu quả. (Ảnh TTXVN)

Nghị viện thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào

Trong tổng thể quan hệ tốt đẹp trên các kênh Đảng và Nhà nước, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp của Lào và Campuchia tiếp tục có những bước tiến mới. Hợp tác kênh nghị viện góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ba nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (bên trái) tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác nhiều mặt

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Trưởng ban Công tác thanh niên Trung ương Đảng CPP đến chào nhân dịp Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43).
Giao lưu văn nghệ Việt Nam-Campuchia. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Vun đắp tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Ðình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 12 đến 14/9. Chuyến thăm được thực hiện trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, đánh dấu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1967-2022).
Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Campuchia. (Ảnh minh họa)

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa ban hành Quyết định số 1520/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.

Việt Nam-Campuchia: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện

Việt Nam-Campuchia: Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ này được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Năm 2022 đánh dấu 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022) và cũng được chọn là Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.