Thượng tướng Trần Việt Khoa trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu tác chiến

Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn Chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược khóa 48 là khóa đầu tiên thực hiện chương trình hợp nhất ba đối tượng đào tạo cao cấp ngắn hạn, với khối lượng kiến thức rộng hơn, toàn diện hơn các khóa ngắn hạn trước đây để các học viên có thể đảm nhiệm được các cương vị, chức trách ở đơn vị chủ lực, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan Bộ Quốc phòng.
Quang cảnh lễ bế giảng.

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2021-2022

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ bế giảng năm học 2021-2022, trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư và bằng Tiến sĩ. Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì lễ bế giảng. Cùng dự, có Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THẢO PHẠM)

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 700 học sinh giỏi tiêu biểu

Với sự nỗ lực của toàn ngành, chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến mạnh. Học sinh Hà Nội duy trì vị trí tốp đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 125 học sinh đoạt giải. Tại các kỳ thi cấp quốc tế, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng với 8 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc, 22 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích.

Giờ học của lớp 1 Trường tiểu học Phan Chu Trinh, huyện Cư M’gar, tỉnh Ðắk Lắk. (Ảnh: Ðình Vinh)

Triển khai nhiệm vụ năm học linh hoạt

Năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, sau một học kỳ, ngành giáo dục đã triển khai nhiều nhiệm vụ, chuyển trạng thái hoạt động theo hướng thích ứng, hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh, kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng.

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Linh hoạt, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022

Sáng 18/2, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông. Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo, chuyên viên 63 Sở Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh lớp 2A, trường tiểu học Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) dự lễ khai giảng trực tuyến. (Ảnh: Minh Duy)

Những hình ảnh lễ khai giảng đặc biệt trong giãn cách

Hôm nay 5/9, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 được tổ chức đồng loạt theo nhiều hình thức khác nhau từ trực tiếp, đến trực tuyến, khai giảng qua truyền hình... trên khắp cả nước. Hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh xúc động khi các em được tham gia buổi tựu trường đặc biệt này.

Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Khai giảng năm học mới đặc biệt 2021-2022

Hôm nay, 5/9, là Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. Năm học này bắt đầu thật đặc biệt khi đại dịch Covid hoành hành khiến nhiều học sinh và thầy cô không thể trực tiếp tới trường. Mặc dù vậy, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới với nhiều hình thức linh hoạt, tạo động lực cho các thầy cô, học sinh và toàn ngành giáo dục quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm học mới.

Học sinh TP Hồ Chí Minh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% học phí học kỳ I cho học sinh

Ngày 3/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản gửi Sở GD và ĐT; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí học kỳ 1, năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ðức Anh

Ra sức xây dựng nền giáo dục ngày càng phát triển, tất cả vì thế hệ trẻ, vì học sinh thân yêu (★)

Sáng 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị này:

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Bộ GD-ĐT

4 quan điểm về giáo dục mầm non của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

“Những gì tốt đẹp nhất phải dành trẻ em, sự đổi mới của giáo dục cần phải từ bậc học nền tảng, bậc mầm non”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu lên quan điểm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, ngày 18/8.

Ảnh minh hoạ: DUY LINH

Không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non

Trong năm học mới 2021-2022, với bối cảnh dịch bệnh phức tạp, cơ sở giáo dục mầm non sẽ không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ mầm non, mà tập trung phối hợp phụ huynh để hướng dẫn trẻ tại nhà. Tranh thủ "thời gian vàng" trẻ đến trường để ưu tiên hướng dẫn kỹ năng, điều kiện cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Phun khử khuẩn trường học. Ảnh: ĐĂNG ANH

Học sinh có thể nhập trường tại nơi đang cư trú để tránh dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học mới. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, các địa phương sẽ tiếp nhận, tạo điều kiện cho các em học tập tại nơi cư trú năm học 2021-2022.

Giáo viên một số trường mầm non tại Quảng Bình vệ sinh trường lớp để đón các cháu đến trường

Từ ngày 17/8, học sinh Quảng Bình bắt đầu đến trường

Chiều 16/8, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành văn bản về tổ chức tựu trường năm học 2021-2022. Theo đó, từ ngày 17/8, các cơ sở giáo dục công lập, tư thục ở các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ được phép tựu trường, dạy học theo khung thời gian đã được phê duyệt.