Từ ngày 17/8, học sinh Quảng Bình bắt đầu đến trường

NDO -

Chiều 16/8, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành văn bản về tổ chức tựu trường năm học 2021-2022. Theo đó, từ ngày 17/8, các cơ sở giáo dục công lập, tư thục ở các địa phương, khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ được phép tựu trường, dạy học theo khung thời gian đã được phê duyệt.

Giáo viên một số trường mầm non tại Quảng Bình vệ sinh trường lớp để đón các cháu đến trường
Giáo viên một số trường mầm non tại Quảng Bình vệ sinh trường lớp để đón các cháu đến trường

Riêng các khu vực thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ thì chưa tổ chức tựu trường cho đến khi có thông báo mới.

Việc tổ chức khai giảng năm học mới thông nhất tổ chức ngày 5/9. Do tình hình dịch bệnh nên chỉ tập trung ¼ học sinh làm đại diện, tổ chức nghi lễ khai giảng ngắn gọn nhưng bảo đảm trang trọng để chào đón năm học mới.

Việc tổ chức tựu trường, ôn thi, dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Các trường phải có phương án giãn cách trong việc đưa, đón học sinh vào các khung giờ phù hợp, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Để bước vào năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đang chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiến hành vệ sinh trường lớp, lau rửa, khử khuẩn bàn ghế, thiết bị phục vụ dạy học; rà soát kỹ các trường hợp giáo viên và học sinh là đối tượng F1, F2 để báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý; lập kế hoạch cung cấp sách giáo khoa và thiết bị dạy học cho học sinh, nhất là khu vực miền núi, vùng khó khăn...