Nam Định phấn đấu trồng 1,1 triệu cây trong năm 2023

NDO - Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại công viên Vị Xuyên, Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Nam Định và đại diện các tầng lớp nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Nam Định tham gia "Tết trồng cây" tại công viên Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Nam Định tham gia "Tết trồng cây" tại công viên Vị Xuyên.

Dịp Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây”. Từ đó đến nay, phong trào đã thật sự trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến, xuân về, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, hằng năm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định luôn quan tâm duy trì việc phát động Tết trồng cây, nhận được sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và nhân dân. Nhờ vậy, những năm qua, phong trào trồng cây của tỉnh nói chung và thành phố Nam Định nói riêng đã đạt những kết quả quan trọng.

Trong nỗ lực xây dựng cảnh quan “sáng-xanh-sạch-đẹp” của nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, Nam Định đã tổ chức trồng nhiều cây xanh trên nhiều tuyến đường nông thôn, tuyến phố, khu dân cư, ngõ xóm, các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị…, góp phần tạo môi trường sinh thái trong lành, mang lại nhiều lợi ích kinh tế thiết thực.

Nam Định phấn đấu trồng 1,1 triệu cây trong năm 2023 ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Nam Định, đại diện các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tham dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”.

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu trồng 1,1 triệu cây phân tán các loại tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung; đất vườn, ven kênh, mương, hành lang giao thông; khu di tích lịch sử, tôn giáo; khu, cụm công nghiệp, khu xử lý rác thải tập trung kết hợp phòng hộ trên diện tích đất canh tác nông nghiệp chưa sử dụng.

Tỉnh ưu tiên trồng cây bán sơn địa, cây đa mục đích, vừa có giá trị kinh tế vừa có tác dụng làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của địa phương. Đồng thời, Nam Định cũng đặt mục tiêu trồng mới 19ha rừng; trồng bổ sung, phục hồi 162ha rừng tại 2 huyện Nghĩa Hưng và Giao Thủy.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện phong trào một cách thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức, tránh lãng phí, hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.