Hậu Giang phát động Tết trồng cây và thăm đồng đầu năm

NDO - Sáng 27/1/2023, các đơn vị cấp huyện của tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh đã đến dự Lễ phát động Tết trồng cây tại phường V, thành phố Vị Thanh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh thăm đồng đầu năm ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.
Lãnh đạo tỉnh thăm đồng đầu năm ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, Huỳnh Thanh Phong, cho rằng, từ khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây đến nay, Tết trồng cây vẫn giữ nguyên giá trị, có ý nghĩa sâu sắc, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và trở thành phong trào sâu rộng, nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong thực tế, việc trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng vào việc chủ động chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan và nâng cao đời sống nhân dân.

Để duy trì, nâng cao nhận thức của nhân dân trong phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh đề nghị, các ngành có liên quan, UBND các phường, xã tích cực tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây và phát động phong trào trồng cây phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh tiến hành trồng 200 cây sao tại nút giao đường Võ Văn Kiệt và đường 1/5 nối dài, thuộc phường V, thành phố Vị Thanh. Theo số liệu tổng hợp từ các địa phương trong tỉnh, ngay sau lễ phát động, đã trồng được hơn 600 cây gồm sao, giáng hương, bằng lăng, dầu.

Hậu Giang phát động Tết trồng cây và thăm đồng đầu năm ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang hưởng ứng phát động Tết trồng cây ở thành phố Vị Thanh.

Cũng trong sáng 27/1, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đến thăm Hợp tác xã Hậu Giang Xanh (thành phố Vị Thanh), thăm đồng đầu năm và mô hình trồng sầu riêng tại xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Đồng Văn Thanh chúc mừng và ghi nhận hợp tác xã Hậu Giang Xanh đã có nhiều sản phẩm OCOP được chế biến từ cá thát lát đạt chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị yếu của người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh; chúc bà con nông dân có một vụ mùa bội thu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp các địa phương vận động bà con tập trung tăng gia sản xuất ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện thắng lợi vụ đông xuân 2022-2023; tiếp tục nghiên cứu cây trồng, vật nuôi thích ứng với điều kiện đất đai để đạt năng suất cao nhất. Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, hỗ trợ, rà soát hệ thống thủy lợi để đảm bảo đủ nước tưới, không để hạn hán, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng sản xuất.