Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là trung tâm phát triển của vùng nam đồng bằng sông Hồng

NDO - Chiều 6/3, tại Nhà văn hóa 3/2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Nam Định qua các thời kỳ; đại diện các tập đoàn, nhà đầu tư chiến lược; đại diện một số đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.

Nam Định là tỉnh nằm ở trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng, có diện tích gần 1.700 km², dân số khoảng 2 triệu người, với 10 huyện, thành phố và 226 xã, phường, thị trấn.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là trung tâm phát triển của vùng nam đồng bằng sông Hồng ảnh 1

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trình bày sơ lược Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt gần 9%/năm, trong đó năm 2023 đạt mức tăng trưởng 10,19% cao nhất từ trước đến nay. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại; môi trường đầu tư được cải thiện; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu nổi bật; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo tỉnh được thay đổi toàn diện.

Với mong muốn phát triển bền vững, bứt phá trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Nam Định đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh theo đúng trình tự quy định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729-QĐ/TTg ngày 29/12/2023.

Theo đó, Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trung tâm phát triển quan trọng của vùng nam đồng bằng sông Hồng, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 9,5%/năm.

Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là trung tâm phát triển của vùng nam đồng bằng sông Hồng ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Nam Định ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Nam Định.

Kinh tế-xã hội của tỉnh được tổ chức phát triển theo mô hình “3 vùng động lực, 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế” với định hướng phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển, ven biển.

3 vùng động lực được xác định là: Vùng đô thị thành phố Nam Định mở rộng; vùng nông nghiệp-nông thôn và vùng kinh tế biển. 4 cực tăng trưởng là: Đô thị trung tâm thành phố Nam Định; trung tâm đô thị Cao Bồ, huyện Ý Yên; trung tâm đô thị Thịnh Long-Rạng Đông; trung tâm đô thị huyện Giao Thủy.

5 hành lang kinh tế là: Hành lang quốc lộ 10; hành lang cao tốc bắc-nam; hành lang đường bộ ven biển; hành lang đường bộ mới thành phố Nam Định-Lạc Quần-Giao Thủy; hành lang cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Hải Phòng.

Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là trung tâm phát triển của vùng nam đồng bằng sông Hồng ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Nam Định trao Quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư.

Theo tầm nhìn đến năm 2050, Nam Định trở thành trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Nam Định được xác định sẽ là một cực phát triển quan trọng của tiểu vùng nam đồng bằng sông Hồng. Từ định hướng đó, Quy hoạch tỉnh có vai trò tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ, hữu cơ với các tỉnh trong vùng.

Để tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch, tỉnh cần rút ra các bài học trong phát triển của các địa phương trong vùng, tìm lối đi riêng để trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm, đáng sống. Muốn vậy, Nam Định cần tháo gỡ điểm nghẽn là hạ tầng kết nối liên vùng, đồng thời phát huy lợi thế về nhân lực và vị trí ven biển.

Nam Định được quy hoạch đến năm 2030 là trung tâm phát triển của vùng nam đồng bằng sông Hồng ảnh 4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Nam Định cần lựa chọn các ngành, lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tri thức có giá trị gia tăng cao; chú trọng tạo các nguồn lực từ chính quy hoạch thông qua đầu tư phát triển hệ sinh thái kinh tế đô thị-công nghiệp-dịch vụ để phát triển hạ tầng; chú trọng quy hoạch và xây dựng kế hoạch phù hợp để phát triển hệ thống đô thị xanh, đô thị thông minh.

Với lợi thế về những di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề giàu bản sắc, Nam Định cần kết nối chuỗi, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lịch sử, ẩm thực…

Bên cạnh đó, tỉnh cần chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển quy mô lớn dựa trên tập trung đất đai, nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp du lịch sinh thái, đa mục tiêu.

Cuối cùng, tỉnh cần phát huy lợi thế lớn nhất là nguồn lực con người. Nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng số, năng lượng, cảng biển đang được đầu tư phát triển là nhân tố quyết định môi trường đầu tư trong tương lai.

Tại hội nghị, tỉnh Nam Định đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án tại tỉnh; và ký kết biên bản ghi nhớ với 9 doanh nghiệp mong muốn tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.