Theo quy luật, càng giáp Tết, tình hình buôn bán hàng giả, hàng cấm càng diễn ra sôi động, bất kể thời gian. Cũng vì thế mà thời gian này, toàn bộ lực lượng cán bộ quản lí thị trường tỉnh dồn sức vào chiến dịch kiểm tra cao điểm cuối năm để bình ổn thị trường, tránh các biểu hiện gian lận thương mại.
Vì mục đích lợi nhuận, các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng cấm không từ bỏ một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nào để có thể qua mặt lực lượng chức năng. Ngay đầu tháng 12 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường Nam Ðịnh đã kịp thời phát hiện ba vụ làm hàng giả, hàng cấm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Ðó là vụ vận chuyển 1.100 chai nước mắm giả loại một lít, 780 chai loại 0,5lít; 200 chai mắm tôm; 228 chai tương nếp và 200 chai dấm của đối tượng Phạm Thị Thanh Hoa, cư trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Vụ tạm giữ một tấn mỹ phẩm giả của đối tượng Trần Thị Liên ở số nhà 115, đường Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Vui ở số nhà 12, đường Bà Triệu, thành phố Nam Ðịnh. Gần đây nhất là vụ tịch thu 4.000 ống thuốc kích thích giá đỗ do Vũ Bá Quyết, trú tại thôn An Duyên, xã Ðại An, huyện Vụ Bản vận chuyển. Ðây là thuốc sản xuất tại Trung Quốc, không được lưu hành tại Việt Nam, cán bộ chuyên ngành gọi đây là thuốc kích thích "siêu tốc" vì nếu pha một ống thuốc có dung tích 0,5ml ngâm với 10 kg đỗ thì chỉ sau một ngày sẽ thu được lượng giá đỗ gấp nhiều lần số lượng ban đầu.
Ðồng chí Ðỗ Ðức Dương, Phó Giám đốc kiêm Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nam Ðịnh cho biết: Hàng giả, hàng cấm tuồn về Nam Ðịnh bằng ba con đường, đường Lạng Sơn chủ yếu là hàng điện tử, gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo; đường Móng Cái là hàng vật liệu xây dựng, điện thoại di động, đồ may mặc sẵn; đường phía Nam ra bao gồm thuốc lá, rượu, hàng giả từ bên kia biên giới, qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), khu kinh tế Lao Bảo (Quảng Trị). Thực hiện chỉ thị số 853 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các cấp chính quyền điều tra, phát hiện nhiều tụ điểm và đối tượng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm. Trong năm năm gần đây đã phát hiện, xử lý 503 vụ với số tiền phạt và tịch thu hàng hóa trị giá gần 2,5 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, trong đó có nhiều mặt hàng cấm như 157 kg động vật hoang dã, 415 kg pháo, 50 kg đạn nhựa, 8.900 ống thuốc kích thích tăng trưởng, 900 quyển lịch vạn niên có nội dung mê tín dị đoan.
Trong năm 2008, tình hình giá cả có nhiều biến động, ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ và UBND tỉnh, Chi cục quản lý thị trường Nam Ðịnh đã xây dựng chương trình công tác kiểm soát về giá, chống lạm phát, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Lãnh đạo chi cục yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức phải tích cực công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp, các nhiệm vụ được giao. Ðồng thời phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng, các cấp chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong việc thực hiện các giải pháp của Chính phủ về chống tăng giá, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường. Kể từ khi Chính phủ giao thêm chức năng phổ biến tuyên truyền pháp luật, Chi cục đã chủ động báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, các giải pháp của Ðảng, Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND tỉnh về ổn định thị trường, kiềm chế tăng giá để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt, chia sẻ khó khăn với Chính phủ, ủng hộ các giải pháp của Nhà nước. Bên cạnh đó, thiết lập đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm của đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, làm hàng giả, hàng kém phẩm chất. Nhờ vậy, trong năm 2008 Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát 3.370 lượt vụ, xử lý 955 vụ, phạt vi phạm hành chính và thu giữ hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng.
TRONG dịp Tết năm nay, Chi cục tập trung nhiều cán bộ quản lý thị trường có bề dày kinh nghiệm để kịp thời kiểm soát mặt hàng bánh kẹo có sử dụng sữa nhiễm melamin; nội tạng của gia súc, gia cầm; mặt hàng pháo; đồ chơi trẻ em kích động bạo lực và văn hóa phẩm đồi trụy. Mục tiêu xuyên suốt là góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, tạo sự công bằng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định giá cả, đem đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Mai Tú