Mỹ ưu tiên ngoại giao trong vấn đề hạt nhân Iran

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, Mỹ đặt ngoại giao lên hàng đầu nhằm tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett đang ở thăm Washington, tại Nhà Trắng ngày 27/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett đang ở thăm Washington, tại Nhà Trắng ngày 27/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, nếu các cuộc đàm phán thất bại, Washington sẵn sàng chuyển sang “lựa chọn khác”. Ðánh dấu cuộc gặp đầu tiên kể từ khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel nhậm chức, cuộc hội đàm diễn ra không lâu sau vụ tàu chở dầu của Israel bị tấn công tại biển Arab và Israel cáo buộc Iran đứng sau vụ việc.

Trong khi đó, cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa Iran khi nói rằng Washington có thể xem xét các lựa chọn khác nếu ngoại giao hạt nhân với Tehran thất bại. Bình luận trên trang Twitter, ông Shamkhani cho rằng, Iran có quyền đáp trả các lựa chọn này.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố báo cáo cho thấy, Iran đã tăng tốc làm giàu urani tới gần cấp độ có thể chế tạo vũ khí. Tiết lộ này khiến căng thẳng gia tăng giữa Iran với Mỹ và phương Tây, trong khi đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) vẫn bế tắc.