[Video] Iran công bố “5 yêu cầu của Mỹ” trong đề xuất hòa bình
Truyền thông Iran ngày 17/5 công bố 5 điều kiện Washington đưa ra trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#vấn đề hạt nhân Iran
Có 10 kết quả
Truyền thông Iran ngày 17/5 công bố 5 điều kiện Washington đưa ra trong phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.
Ngày 27/4, Iran đề xuất mở lại Eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột với Mỹ theo lộ trình nhiều giai đoạn, trong đó ưu tiên khôi phục vận tải hàng hải, kéo dài ngừng bắn và tạm gác đàm phán hạt nhân sang giai đoạn sau nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện tại.
Ngày 16/4, Bộ Chiến tranh Mỹ cảnh báo sẵn sàng tái khởi động chiến dịch quân sự tại Trung Đông nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong bối cảnh sức ép lên Tehran tiếp tục gia tăng.
Tổng thống Donald Trump ngày 28/2 tuyên bố Mỹ đã phát động “các chiến dịch tác chiến lớn” nhằm vào Iran, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang Tehran hạ vũ khí. Lời tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran nhiều tuần đàm phán hạt nhân mà không đạt thỏa thuận.
Ngày 16/2, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng trước vòng đàm phán hạt nhân ở Geneva, Iran đã tiến hành cuộc tập trận quân sự tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Biển Oman và Ả Rập.
Ngày 4/6, Lãnh tụ tối cao Iran ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ phía Mỹ nhằm giải quyết bất đồng hạt nhân kéo dài nhiều thập kỷ.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, trong những cuộc tham vấn ở Paris, các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã thống nhất quan điểm cần nối lại các cuộc đàm phán với Iran về hạt nhân tại Vienna (Áo) sớm nhất có thể.
Iran vừa bất ngờ tiết lộ kế hoạch nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân với Nhóm P4+1. Việc Tehran đồng ý quay trở lại bàn đàm phán sau bốn tháng “đóng băng” được cộng đồng quốc tế đánh giá là một tín hiệu tích cực để tháo gỡ bế tắc cho vấn đề vốn luôn nan giải này.
Phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng, Mỹ đặt ngoại giao lên hàng đầu nhằm tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran.