Mỹ quyết định không tiêm liều Pfizer thứ ba

NDO -

Sau đề xuất tăng liều của Pfizer, các nhà chức trách Mỹ đã quyết định những người Mỹ đã tiêm phòng đầy đủ không cần tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer ngay bây giờ.

Người dân Mexico xếp hàng chờ đợi đến lượt tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters.
Người dân Mexico xếp hàng chờ đợi đến lượt tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters.

Quyết định này của Mỹ được đưa ra sau khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc các nước giàu không nên đặt hàng liều vaccine thứ ba khi nhiều quốc gia chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến tối 12/7, tức ngày 13/7 theo giờ Việt Nam. Tham dự cuộc họp có giám đốc điều hành của Pfizer với các quan chức y tế hàng đầu của Mỹ: Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ (HHS), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC)…

Tại cuộc họp, giám đốc điều hành của Pfizer đã thông báo cho các quan chức y tế liên bang Mỹ về lý do tại sao họ tin là sẽ cần đến mũi vaccine nhắc lại lần thứ ba.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm thông báo với CNN: "Không có gì thực sự thay đổi. CDC và FDA nói rằng dựa trên dữ liệu mà chúng tôi có, chúng tôi không cần phải tăng liều ngay bây giờ”.

Ông Fauci nói thêm: “Nhưng không có nghĩa là điều đó sẽ không thay đổi. Trên thực tế, chúng tôi có thể cần cung cấp thuốc tăng cường cho toàn diện hoặc cho một số nhóm nhất định, chẳng hạn như người già hoặc những người có bệnh lý nền".

Phát ngôn viên của HHS cho biết: "Vào thời điểm này, những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ không cần tiêm nhắc lại. Các loại vaccine hiện có cung cấp mức độ bảo vệ rất cao".

Quan chức này nói thêm: "Các quan chức sẽ tiếp tục xem xét khi có bất kỳ dữ liệu mới nào và sẽ thông báo cho người dân".

Trước đó, Pfizer có kế hoạch đề nghị nhà chức trách Mỹ cho phép tăng liều tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng này trong tháng 8 tới. Hãng dược này cho rằng, tiêm mũi thứ 3 trong vòng 12 tháng có thể làm tăng đáng kể khả năng miễn dịch cũng như giúp đẩy lùi biến thể Delta đáng quan ngại.

Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đưa ra khuyến cáo vào ngày 12/7 rằng, các nước giàu không nên đặt hàng tiêm nhắc lại cho những người được tiêm chủng trong khi các nước khác vẫn chưa được tiêm vaccine Covid-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Khoảng cách toàn cầu về nguồn cung vaccine Covid-19 là rất không đồng đều và không công bằng. Một số quốc gia và khu vực đang đặt hàng hàng triệu liều tiêm nhắc lại, trước khi các quốc gia khác có nguồn cung cấp để tiêm chủng cho các nhân viên y tế của họ và những người dễ bị tổn thương nhất".

Ông chỉ ra các nhà sản xuất vaccine Pfizer và Moderna là những công ty đang hướng tới việc cung cấp các mũi tiêm nhắc lại ở những quốc gia đã có mức độ tiêm chủng cao. Ông Tedros cho biết, thay vào đó họ nên chuyển số vaccine này sang chương trình chia sẻ vaccine chủ yếu dành cho các nước có thu nhập trung bình và nghèo hơn mang tên COVAX.