Mỹ phê duyệt tiêm liều vaccine phòng Covid-19 tăng cường thứ hai cho người từ 50 tuổi trở lên

NDO -

Giới chức y tế Mỹ ngày 29/3 đã phê duyệt việc triển khai tiêm liều tăng cường thứ hai (tức mũi vaccine phòng Covid-19 thứ tư) cho người từ 50 tuổi trở lên, nhằm ứng phó với khả năng miễn dịch suy yếu và những rủi ro do các biến thể của biến chủng Omicron gây ra.

Chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Southfield, Michigan, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Southfield, Michigan, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, liều tăng cường thứ hai sẽ sử dụng 2 loại vaccine phổ biến nhất tại Mỹ hiện nay là Pfizer/BioNTech và Moderna, và được tiêm ít nhất 4 tháng sau liều trước đó. Mục tiêu là tăng khả năng bảo vệ trước nguy cơ bệnh trở nặng và phải nhập viện nếu nhiễm Covid-19.

FDA cũng cho phép tiêm liều tăng cường thứ hai cho những người trẻ có hệ thống miễn dịch bị tổn hại, trong đó đối tượng từ 12 tuổi trở lên được chỉ định tiêm vaccine Pfizer/BioNTech và người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine Moderna.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng ủng hộ quyết định của FDA, đồng thời khuyến nghị tiêm liều bổ sung, đặc biệt cho người cao tuổi và những người có bệnh nền khiến nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

FDA cho biết đã tham khảo 1 nghiên cứu lâm sàng ở Israel để giúp đưa ra quyết định trên. Ngoài ra, dữ liệu an toàn từ hơn 700 nghìn người tiêm mũi tăng cường thứ hai ở Israel không cho thấy lo ngại mới, cơ quan này cho biết.

Các quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết, Chính phủ Mỹ hiện có đủ liều lượng vaccine để đáp ứng nhu cầu về 1 đợt tiêm tăng cường mới cho người cao tuổi, ngay cả khi kinh phí cho ứng phó đại dịch của Mỹ đã cạn.

Khoảng 2/3 người Mỹ trên 65 tuổi được tiêm phòng đầy đủ và chỉ hơn một nửa dân số từ 50 đến 64 tuổi tiêm liều tăng cường đầu tiên cho đến nay.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giới khoa học Mỹ lo ngại về biến thể phụ BA.2 của Omicron - hay còn được gọi là “Omicron tàng hình” rất dễ lây lan đang chiếm ưu thế so với dòng chính của chủng Omicron.

Theo thống kê của CDC, biến thể phụ BA.2 ước tính đã chiếm hơn một nửa số ca mắc mới Covid-19 ở nước này, cụ thể là 54,9% tính đến ngày 26/3, tăng mạnh so mức 39% tính đến tuần kết thúc vào ngày 19/3.

Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã giảm mạnh kể từ mức tăng kỷ lục vào tháng 1. Trong 24 giờ qua, nước này chỉ báo cáo gần 24 nghìn ca bệnh mới. Hầu hết người Mỹ hiện sống ở các khu vực được xem là trong tình trạng lây truyền Covid-19 thấp, theo hướng dẫn mới của CDC.

Mỹ phê duyệt tiêm liều vaccine phòng Covid-19 tăng cường thứ hai cho người từ 50 tuổi trở lên -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Nhưng xét về tổng số ca mắc, Mỹ tiếp tục là quốc gia đứng đầu về số ca mắc với 81.686.628 ca, trong đó có trên 1 triệu ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc, trong đó có 521 nghìn ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với 29,8 triệu ca mắc và 659 nghìn ca tử vong.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ sáng 30/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 485.506.335 ca mắc Covid-19 và 6.156.484 ca tử vong. Số ca hồi phục là 420.664.831 ca.

Mỹ phê duyệt tiêm liều vaccine phòng Covid-19 tăng cường thứ hai cho người từ 50 tuổi trở lên -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Trong khi đó, tại châu Âu, các bộ trưởng y tế ngày 29/3 cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ các nước châu Âu xúc tiến việc tiêm liều vaccine phòng Covid-19 thứ tư cho người trên 60 tuổi, nhằm tăng cường khả năng miễn dịch trong trường hợp không có vaccine đặc hiệu bảo vệ trước biến thể Omicron.

Tại cuộc họp của các bộ trưởng y tế châu Âu ở Brussels, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach sau khi xem xét dữ liệu từ Israel cho biết, khuyến nghị trên vào lúc này là "cần thiết khẩn cấp" để giảm nguy cơ tử vong do nhiễm bệnh.

Nghiên cứu của Israel cho thấy, những người cao tuổi được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech liều tăng cường thứ hai có tỷ lệ tử vong do bệnh thấp hơn 78% so với những người chỉ tiêm 1 mũi.

Theo ông Lauterbach, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra khuyến nghị về việc tiêm liều thứ tư trong thời gian ngắn trên cơ sở chuyên môn khoa học.

Mỹ phê duyệt tiêm liều vaccine phòng Covid-19 tăng cường thứ hai cho người từ 50 tuổi trở lên -0
Bộ dụng cụ xét nghiệm kháng nguyên miễn phí được trưng bày tại 1 tòa nhà chính quyền địa phương ở London, Anh, ngày 3/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cùng ngày cho biết, những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 sẽ tiếp tục được xét nghiệm miễn phí nếu phát triển các triệu chứng, cùng với nhân viên y tế, những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc xã hội và người làm các công việc có nguy cơ cao khác. Anh dự kiến sẽ dừng xét nghiệm Covid-19 miễn phí từ ngày 1/4.

Các ca mắc Covid-19 và số ca Covid-19 nhập viện tại Anh đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng chính phủ cho biết hơn 55% những người có kết quả xét nghiệm dương tính nhập viện vì các bệnh khác.

Trong khi đó, các mũi tiêm tăng cường đang được triển khai cho những người cao tuổi và bị ức chế miễn dịch.

Theo hướng dẫn phòng dịch mới tại Anh, từ ngày 1/4, những người xuất hiện các triệu chứng như sốt cao hoặc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác sẽ được khuyến cáo ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác cho đến khi cảm thấy tốt hơn và không còn sốt.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được khuyên ở nhà trong 5 ngày và tránh tiếp xúc với người khác trong 5 ngày.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới