Mỹ: Khinh khí cầu vướng vào dây điện, năm người thiệt mạng

NDO -

Cảnh sát Mỹ cho biết, ngày 26/6, một khinh khí cầu đã vướng vào đường dây điện và rơi xuống tuyến đường đông đúc tại thành phố Albuquerque, bang New Mexico. Vụ tai nạn khiến năm người thiệt mạng.

Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường ở TP Albuquerque, bang New Mexico. (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu nạn làm việc tại hiện trường ở TP Albuquerque, bang New Mexico. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn cảnh sát, ông Gilbert Gallegos cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 26-6, tại khu vực phía tây bang Albuquerque. 

Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính các nạn nhân. Nhưng theo lực lượng cứu nạn, ba người đàn ông, trong đó có một phi công, và hai phụ nữ đã thiệt mạng.

Bốn người đã tử vong tại hiện trường. Người còn lại qua đời khi đang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), khoang chở hành khách của khinh khí cầu đã bị tuột, rơi khoảng 30m xuống giữa một tuyến đường đông đúc, rồi bốc cháy. Trong quá trình này, khoang chở hành khách vướng vào nhiều đường dây điện, khiến hơn 13 nghìn hộ dân bị mất điện tạm thời.

Theo ông Gallegos, phần túi khí đã rơi xuống mái nhà dân. Ông cho biết thêm, điều khiển khinh khí cầu không dễ dàng, đặc biệt là khi gió mạnh lên.

FAA và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Albuquerque là một “trung tâm khinh khí cầu” của nước Mỹ. Thành phố này thường tổ chức lễ hội khinh khí cầu kéo dài chín ngày vào tháng 10 hằng năm, thu hút hàng trăm nghìn người xem và phi công. Đây là một trong những sự kiện được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2016, xảy ra một sự việc tương tự tại bang Texas. Khinh khí cầu rơi vướng vào đường dây điện và lao xuống đồng cỏ, khiến toàn bộ 16 người trên khoang thiệt mạng.