Mỹ đặt mục tiêu năng lượng mặt trời chiếm 40% tổng điện năng vào năm 2035

NDO -

Ngày 8/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố muốn nâng tỷ trọng năng lượng mặt trời trong tổng điện năng của nước này lên 40% vào năm 2035, tăng mạnh so với mức 3% hiện nay.

Một dự án năng lượng mặt trời gần Nippon, bang California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Một dự án năng lượng mặt trời gần Nippon, bang California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ, để đạt được mục tiêu trên, Mỹ sẽ phải lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất 30 gigawatt mỗi năm từ nay đến 2025, và 60 gigawatt mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030.

Báo cáo cũng kêu gọi triển khai các công cụ để nâng cao khả năng truyền tải năng lượng mặt trời như thiết bị lưu trữ, lưới điện siêu nhỏ, và hệ thống dự báo. Những công cụ này có vai trò duy trì độ tin cậy và hiệu suất của lưới điện mà năng lượng tái tạo chiếm ưu thế.

Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy những nỗ lực nhằm mở rộng phạm vi phát triển năng lượngtái tạo. Tháng trước, Bộ Nội vụ nước này thông báo sẽ kích hoạt một quy trình để bảo đảm việc tiếp cận dễ dàng hơn với các vùng đất rộng lớn của Liên bang phục vụ nhu cầu phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Theo công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, mục tiêu khử cacbon trong ngành điện vào năm 2035 của chính quyền Tổng thống Biden sẽ đòi hỏi một khu vực có diện tích lớn hơn cả đất nước Hà Lan dành riêng cho công nghiệp năng lượng mặt trời.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có những hỗ trợ chính sách quan trọng cho ngành này.

Hơn 700 công ty đã gửi một bức thư đến Quốc hội Mỹ đề xuất việc gia hạn lâu dài tín dụng thuế đầu tư năng lượng mặt trời, nhằm giảm bớt thách thức về tài chính cho các dự án. Nội dung trong thư cũng bao gồm cả đề xuất việc lưu trữ năng lượng độc lập.

“Sau nhiều năm thay đổi chính sách, đã đến lúc chúng ta cung cấp cho các doanh nghiệp năng lượng sạch sự chắc chắn về chính sách mà họ cần để làm sạch lưới điện của chúng ta và tạo ra hàng triệu việc làm cần thiết để xây dựng một nền kinh tế năng lượng sạch công bằng,” bà Abigail Ross Hopper, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Mỹ (SEIA), cho hay.