1 - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập theo Nghị quyết số 01/2007/QH12 của Quốc hội khóa XII
Ðây là biểu hiện cụ thể và mạnh mẽ của tiến trình cải cách hành chính quốc gia mở ra quá trình phát triển mới của ngành khi nước ta hội nhập kinh tế thế giới. Mặt khác, với lợi thế của một bộ quản lý đa ngành, nhiều lĩnh vực, các chủ trương, chính sách phát triển ngành sẽ có điều kiện chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ hỗ trợ nhau cùng phát triển.
2 - Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất - 2007 tại Thủ đô Hà Nội
Hội nghị tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, tôn vinh các Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đại diện cho các dân tộc, vùng, miền trong cả nước. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa đã trải qua 45 năm. Hiện nay cả nước đã có 13 triệu hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng cộng đồng làng, xóm, cụm dân cư hòa thuận, đoàn kết, phồn vinh và hạnh phúc.
3- Bộ sách đồ sộ "Kho tàng sử thi Tây Nguyên"
Gồm 75 tác phẩm in trong 62 tập , dày 60.400 trang, đã được Viện Nghiên cứu văn hóa và Công ty Fahasa hoàn thành và công bố trong năm vừa qua. Lần đầu, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, việc điều tra sưu tầm được tiến hành quy mô đồng bộ và bài bản. Bộ sách cho thấy Tây Nguyên là vùng đất lưu giữ một kho tàng sử thi vào loại phong phú và hiếm có trên thế giới, đồng thời vẫn tồn tại trong đời sống cộng đồng, dưới hình thức diễn xướng hát - kể. Công trình này góp phần quan trọng trong việc Việt Nam đề nghị Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận sử thi Tây Nguyên là Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.
4- Ngày hội văn hóa dân tộc Mường toàn quốc lần thứ nhất năm 2007
Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Hòa Bình. Lần đầu, đại diện cộng đồng dân tộc Mường sinh sống trong cả nước đã về dự hội cùng hơn 1.000 diễn viên, nghệ nhân các đoàn nghệ thuật truyền thống và đại diện đồng bào dân tộc Mường sinh sống ở bảy tỉnh về dự. Chương trình khai mạc có quy mô lớn với màn hòa tấu cồng chiêng do 500 nghệ nhân trình diễn.
Ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi đặc sắc của đồng bào Mường: Ðêm hội rượu cần, Hội chợ - triển lãm văn hóa dân tộc Mường, cuộc thi người đẹp xứ Mường, trình diễn nghệ thuật quần chúng, trò chơi dân gian, tái hiện những lễ hội đặc sắc của người Mường, hội thảo. Ðây là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong nền văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất và đa dạng.
5- Liên hoan Câu lạc bộ ca trù toàn quốc lần thứ nhất năm 2007
Từ ngày 18 đến 20-10, tại TP Hải Dương, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ ca trù toàn quốc lần thứ nhất năm 2007. Liên hoan có sự tham gia của 200 nghệ nhân, ca nương, kép đàn, trống của 18 Câu lạc bộ ca trù của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các câu lạc bộ trình diễn phần thi hát lời cổ, lời mới và bài tự chọn.
Liên hoan là dịp để các nhà nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nghệ thuật ca trù trình lên UNESCO công nhận di sản của nhân loại; đồng thời là cơ hội cho nghệ nhân, ca nương ở các vùng, miền trên cả nước học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn những tài năng để có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trẻ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn phát huy vốn nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc. Liên hoan CLB ca trù 2007 lần này khẳng định ca trù đã thật sự hồi sinh, quy tụ nhiều giọng hát, tiếng đàn chuyên nghiệp.
6 - TP Hà Nội thông qua Dự án "Con đường gốm sứ ven sông Hồng"
Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã thông qua Dự án kiến trúc "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" làm đẹp Thủ đô. Ðây là dự án mang tính cộng đồng cao, được dư luận quan tâm và nhận được nhiều sự ủng hộ. "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" là bức tranh tường bằng gốm sứ trên mặt tường đê sông Hồng chạy ngang TP Hà Nội, với chiều dài 6.000 m, có tác dụng trang trí, làm đẹp mỹ quan thành phố, có ý nghĩa thiết thực, thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Công trình này đang trong giai đoạn triển khai và sẽ làm thí điểm đoạn mẫu tranh gốm sứ tại bờ đê sông Hồng khu vực cửa khẩu An Dương, đoạn ngã ba đường Thanh Niên - An Dương - Yên Phụ.
7 - Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc năm 2007
Cuộc thi có 18 vở diễn tham dự vào trung tuần tháng 12, trong đó có 11 vở diễn mới. Cuộc thi lần đầu được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các tài năng đạo diễn sân khấu trẻ có những sáng tạo, đưa sân khấu Việt Nam có bước phát triển mới, đồng thời cũng là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhìn lại thực trạng lực lượng đạo diễn của nền sân khấu nước nhà, góp phần nâng cao chất lượng đạo diễn để có những tác phẩm sân khấu tốt, từ đó có biện pháp thúc đẩy, bồi dưỡng và đào tạo các đạo diễn sân khấu trẻ trước mắt và về lâu dài.
8 - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV
Liên hoan phim tổ chức tại Nam Ðịnh có số lượng phim tham dự lớn nhất từ trước đến nay, có 113 bộ phim các thể loại, trong đó 25 bộ phim tài liệu, chín bộ phim khoa học, 17 bộ phim hoạt hình. Ðây là liên hoan phim có các đơn vị sản xuất phim tham dự đông nhất với 26 hãng phim trong đó có chín hãng tư nhân.
9 - Liên hoan hát then đàn tính toàn quốc lần thứ hai
Liên hoan hát then tại tỉnh Cao Bằng, đã hội tụ được các hình thức nghệ thuật, giá trị sáng tạo của hát then, đàn tính ở Tây Bắc, Việt Bắc, trung du, Bắc Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, đem đến cho công chúng thông điệp về bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát then, đàn tính trong cuộc sống đương đại và trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Lần đầu, nhiều hình thức diễn xướng then cổ được giới thiệu với công chúng, khẳng định một nền nghệ thuật độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.
10 - Nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại thành công
Ðó là: Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, Chương trình Duyên dáng Việt Nam tại Xin-ga-po thành công tốt đẹp. Lần đầu, đoàn nghệ nhân Việt Nam gồm 39 người, trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian và thủ công truyền thống thuộc nhiều dân tộc của Việt Nam tại lễ hội Smithsonian lần thứ 41 (Hoa Kỳ). Ðây là một trong những lễ hội đời sống dân gian có quy mô lớn và nổi tiếng trên thế giới, được tổ chức hằng năm tại Hoa Kỳ.
Ðoàn Việt Nam trình diễn 11 loại hình di sản văn hóa địa phương. 11 loại hình di sản của Việt Nam gồm: Năm nghề thủ công: nghề dệt, nghề đan gùi, đan dụng cụ bắt cá, nghề đóng thuyền độc mộc, nghề làm bánh; sáu loại hình nghệ thuật dân gian: đàn ca tài tử, hát bội, rô băm, cồng chiêng, sử thi và múa lân. Sự có mặt của đoàn Việt Nam đã đem đến cho hàng triệu khách tham quan trên thế giới và kiều bào đang sinh sống tại Hoa Kỳ những hình ảnh chân thực về đất nước Việt Nam với nền văn hóa truyền thống, đa dạng.