Mưa lũ làm 2 người ở Thanh Hóa tử vong, mất tích

NDO -

Năm ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to, một số tuyến giao thông bị ngập làm 2 người tử vong, mất tích khi đi qua đập tràn.

Phương tiện cơ giới xử lý điểm đê bao sông Đồng Nấp ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống bị vỡ.
Phương tiện cơ giới xử lý điểm đê bao sông Đồng Nấp ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống bị vỡ.

Hai nạn nhân là ông Lê Văn Quyết ( 57 tuổi) ở thị trấn Yên Cát huyện Như Xuân và anh Bùi Văn Hoành, sinh năm 1993, ở thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành. Ông Lê Văn Quyết điều khiển xe máy qua điểm nước suối ngập tràn đường vào thôn Thanh Sơn, xã Xuân Hòa, bị nước cuốn người cùng phương tiện khiến ông tử vong. Anh Bùi Văn Hoành đi câu cá qua đập tràn hồ Đồng Phú, thôn Thành Phú, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/9 thì bị trượt chân, ngã xuống hồ, nước cuốn mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Theo tổng hợp của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thu dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 9 giờ ngày 27/9, mưa lũ ngập bốn vị trí đường tràn, sạt 55m ta-luy âm tại 9 vị trí, sạt taluy dương, sa bồi mặt đường, rãnh dọc tại 66 vị trí trên các tuyến đường tỉnh với khối lượng khoảng 2.400m³.

Hiện tượng sạt taluy, sa bồi mặt đường, rãnh dọc còn xảy ra trên các tuyến quốc lộ trong tỉnh Thanh Hóa với khối lượng khoảng 49.809 m3; hư hỏng hơn 1,5 km rãnh dọc, vùi lấp, tắc 3 cống trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16. Các đơn vị quản lý đường bộ đã chủ động khắc phục theo phương án “bốn tại chỗ”, bảo đảm người, phương tiện lưu thông trên các tuyến huyết mạch.