Mưa lớn gây lở đất tại Uganda làm ít nhất 15 người thiệt mạng

Hội Chữ thập đỏ Uganda cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng ở Tây Uganda, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, sau khi những ngôi nhà của họ bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn.
0:00 / 0:00
0:00
Mưa lớn gây lở đất tại Uganda. (Nguồn: anews.com.tr)
Mưa lớn gây lở đất tại Uganda. (Nguồn: anews.com.tr)

Hội Chữ thập đỏ Uganda (URCS) ngày 7/9 cho biết, ít nhất 15 người thiệt mạng ở Tây Uganda sau khi những ngôi nhà của họ bị chôn vùi trong vụ lở đất do mưa lớn , trong khi các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót.

Phần lớn người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em, trong khi ít nhất 6 người được cứu và đưa đến bệnh viện gần đó.

Tỉnh Kasese, nơi thảm họa xảy ra, thường xảy ra lở đất , đặc biệt trong mùa mưa, do nằm trên đồi thấp dưới chân dãy núi Rwenzori nằm trên biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo.

Sau thời gian hạn hán kéo dài, mưa lớn trút xuống phần lớn đất nước Uganda kể từ cuối tháng 7, làm nhiều người thiệt mạng và gây lũ lụt và hủy hoại mùa hàng, nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Hồi tháng 7, lũ lụt do mưa lớn đã làm ít nhất 24 người thiệt mạng ở tỉnh Mbale miền Đông Uganda.

Cơ quan thời tiết của Uganda cảnh báo sẽ có mưa lớn bất thường trong mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12 và khuyến cáo người dân sống tại các vùng núi đề phòng và sơ tán đến các vùng an toàn hơn.