Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế

NDO -

NDĐT - Một chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế có số hiệu 02, thân tàu có chữ Trung Quốc nhưng không có người lái, vừa được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cảnh sát biển vùng 2 tiến hành kéo vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để điều tra.

Chiếc tàu vỏ sắt vô chủ được kéo về cảng Chân Mây để điều tra làm rõ.
Chiếc tàu vỏ sắt vô chủ được kéo về cảng Chân Mây để điều tra làm rõ.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 28-2 cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ lai lịch một chiếc tàu vỏ sắt vô chủ trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế, được ngư dân phát hiện trong lúc đánh cá.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 26-2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo của ngư dân Dương Văn Bò, sinh năm 1982, trú tại thôn Phú Tân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế), làm thuyền trưởng tàu TTH 11001 TS đang hành nghề giã cào ở khu vực biển có toạ độ 16045'N-107036'E, cách cửa Thuận An khoảng 18-20 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc, bất ngờ phát hiện một chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt tại tọa độ trên.

Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế ảnh 1

Các lực lượng biên phòng Thừa Thiên - Huế cùng Cảnh sát biển vùng 2 tiếp tục làm rõ chiếc tàu vô chủ nói trên.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển tiếp tục theo dõi nắm tình hình và thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển vùng 2.

Đến 16 giờ cùng ngày, tàu Cảnh sát biển CSB 4032 đã tiếp cận được tàu trôi dạt trên biển. Đặc điểm tàu trôi dạt: tàu vỏ sắt, dài khoảng 20m, tàu có chữ Trung Quốc và có số ký hiệu 02, trên tàu có ba bộ máy, không có cờ quốc gia, không có người.

Đến chiều cùng ngày, chiếc tàu vỏ sắt này được lực lượng chức năng kéo về cảng Chân Mây để phục vụ công tác điều tra.