Một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB bắt đầu mua lượng cổ phiếu đăng ký

Từ ngày 19/4, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch SHB bắt đầu mua hơn 100 triệu cổ phiếu SHB, nếu hoàn tất mua thành công, ông sẽ sở hữu tỷ lệ cổ phần SHB cao nhất trong Hội đồng quản trị ngân hàng này.
0:00 / 0:00
0:00
Giao dịch khách hàng tại ngân hàng SHB.
Giao dịch khách hàng tại ngân hàng SHB.

Cụ thể, từ ngày 19/4 đến 17/5, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB sẽ bắt đầu mua 100,2 triệu cổ phiếu SHB, dự kiến nâng sở hữu lên 101,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,79% vốn. Nếu giao dịch thành công, ông Vinh sẽ là người có tỷ lệ sở hữu cổ phần SHB cao nhất trong Hội đồng quản trị ngân hàng. Giá trị lượng cổ phần của ông Vinh ước tính ở mức hơn 1.160 tỷ đồng theo thị giá.

Sáng 19/4, cổ phiếu SHB giao dịch tích cực và duy trì sắc xanh, quanh giá 11.300 đồng/cổ phiếu.

Sau khi xuất hiện thông tin về giao dịch của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, cổ phiếu SHB tăng trần trong phiên 15/4. Tuy nhiên, thị trường chung giảm mạnh khiến cổ phiếu SHB thu hẹp đà tăng. Kết phiên, cổ phiếu SHB là mã duy nhất giữ sắc xanh trong ngành ngân hàng và nhóm VN30, đồng thời là một trong 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường. Khối lượng giao dịch đạt gần 100 triệu cổ phiếu trong phiên, cao thứ hai trong lịch sử, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng hơn 2,7 triệu cổ phiếu SHB. Nhiều phiên sau đó, cổ phiếu SHB duy trì sắc xanh bất chấp biến động thị trường.

Diễn biến cổ phiếu SHB phần nào thể hiện niềm tin của nhà đầu tư với thông tin đăng ký mua lượng lớn của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, cũng như kỳ vọng vào bước tiến vượt bậc trong tương lai và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện.

Một Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB bắt đầu mua lượng cổ phiếu đăng ký ảnh 2

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Đỗ Quang Vinh.

Năm 2024, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22%. Tổng tài sản đạt 701.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 40.658 tỷ đồng, tăng gần 12%; kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Mục tiêu của SHB khẳng định bước tiến mạnh mẽ, mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế; đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế và đáp ứng lợi ích, mong muốn của cổ đông.