Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý

NDO - Do buông lỏng quản lý đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân trên địa bàn quản lý, nhưng không báo cáo cấp trên để kịp thời chỉ đạo xử lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã bị phê bình.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân buôn Krông, xã Dur Kmăl cho biết, chiều 29/5, Trạm bơm T151 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình nằm trên địa bàn ngừng hoạt động do không có điện.
Người dân buôn Krông, xã Dur Kmăl cho biết, chiều 29/5, Trạm bơm T151 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình nằm trên địa bàn ngừng hoạt động do không có điện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana Hoàng Minh Giám vừa ký văn bản số 985/UBND-KTHT về việc xử lý báo cáo số 123/BC-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl.

Theo báo cáo số 123/BC-UBND của Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl, ngày 23/5, Ủy ban nhân dân xã nhận được báo cáo của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình về việc tạm ngừng cấp điện đối với hợp đồng mua bán điện giữa Điện lực Krông Ana với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, xã Dur Kmăl.

Nguyên nhân tạm ngừng cung ứng điện là do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình còn nợ tiền điện của Điện lực huyện Krông Ana đến ngày 23/5/2024 là hơn 1,2 tỷ đồng.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 1

Người dân buôn Krông, xã Dur Kmăl phản ánh về tình hình cắt điện ảnh hưởng sản xuất của người dân.

Tại biên bản làm việc giữa Điện lực Krông Ana và đại diện Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình vào ngày 23/5 ghi rõ, hiện tại Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình là ông Nguyễn Văn Sanh và kế toán Hợp tác xã là bà Nguyễn Thị Trang đang bị tạm giam tại Công an huyện Krông Ana để điều tra về tình hình hoạt động của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình. Nhưng ông Sanh không ủy quyền cho Phó Giám đốc hoặc một người nào khác trong Ban quản trị Hợp tác xã để điều hành.

Vì vậy, hiện tại không có người đại diện pháp luật của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình để thực hiện hợp đồng mua bán điện và các khoản công nợ tiền điện. Vì vậy, đề nghị Điện lực Krông Ana tạm ngừng cung ứng điện đối với hợp đồng mua bán điện của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình còn nợ tiền điện để thu hồi công nợ và tránh phát sinh tiền điện sau này cho đến khi có người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 2

Các phóng viên khảo sát thực tế tại trạm bơm T151 buôn Krông, xã Dur Kmăl vào chiều 29/5.

Sau buổi làm việc giữa đại diện Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình và Điện lực Krông Ana, trong đó đề nghị Điện lực Krông Ana tạm ngừng cung ứng điện đối với hợp đồng mua bán điện của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình khiến một số người dân ở buôn Krông, xã Dur Kmăl sử dụng nước từ Trạm bơm T151 phục vụ sản xuất bức xúc ra huyện phản ánh, đồng thời đưa thông tin lên mạng xã hội, gây bức xúc trong nhân và dư luận. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl lại không báo cáo với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Chính vì vậy, sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl, Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl Nguyễn Văn Toàn trong việc buông lỏng quản lý đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân tại địa bàn phụ trách, dẫn đến xảy ra khủng hoảng thông tin trên không gian mạng. Mặt khác, khi vụ việc xảy ra không báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl khẩn trương chỉ đạo Phó Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình là ông Nguyễn Văn Huấn và dự họp thành viên Hợp tác xã, chịu trách nhiệm trước pháp luật để đứng ra hợp đồng mua bán điện với Điện lực Krông Ana kể từ ngày ký hợp đồng nhằm cung cấp điện bảo đảm phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2024 cho nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana cũng đề nghị Điện lực Krông Ana quan tâm, hướng dẫn tạo điện kiện cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình tiếp tục hợp đồng sử dụng điện để phục vụ sản xuất kịp thời, tránh tình trạng người dân khiếu kiện gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 3

Chiều 29/5, lúc các phóng viên có mặt tại trạm bơm T151 buôn Krông, xã Dur Kmăl thì một số dây điện ở đây bị cháy.

Liên quan vụ việc này, sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân buôn Krông, xã Dur Kmăl về việc bị cúp điện khiến trạm bơm nước T151 không bơm nước phục vụ nhân dân sản xuất, chiều 29/5, phóng viên Báo Nhân Dân cùng với phóng viên một số cơ quan báo chí khác thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về tìm hiểu vụ việc.

Sau khi ghi nhận ý kiến của người dân, nhóm phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl để làm việc, tìm hiểu nguyên nhân cắt điện bơm nước phục vụ nhân dân sản xuất cũng như các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của phóng viên, ông Nguyễn Văn Toàn tỏ thái độ khó chịu, nói rằng: Các anh vào trong ấy làm gì? Người dân nào cung cấp thông tin cắt điện? Khi phóng viên đề nghị ra xã làm việc để cung cấp thông tin người dân phản ánh việc cắt điện thì ông Toàn nói không có mặt ở Ủy ban nhân dân xã và tắt máy.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 4

Theo người dân, để phục vụ sản xuất thì người dân phải kéo một đường dây khác đến nay để bơm nước.

Như vậy, có thể thấy, vụ việc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình đề nghị Điện lực Krông Ana tạm ngừng cung ứng điện đối với hợp đồng mua bán điện của Hợp tác xã vì còn nợ tiền điện để thu hồi công nợ và tránh phát sinh tiền điện sau này cho đến khi có người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã khiến người dân bức xúc, nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl không nắm được vụ việc. Sự việc gây bức xúc, buộc Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana phải phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl trong việc buông lỏng quản lý đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân tại địa bàn phụ trách.

Không chỉ bức xúc trước việc bị đề nghị ngừng cung ứng điện do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình nợ tiền điện, người dân buôn Krông, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana còn cho biết, những năm trước đây, Hợp tác xã chỉ thu 400.000 đồng tiền bơm nước với diện tích một sào lúa, trong đó vụ đông xuân là 300.000 đồng, vụ hè thu 100.000 đồng, nhưng năm nay lại thu 600.000 nghìn đồng, khiến người dân bức xúc.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl cho biết: Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Ana phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Sanh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình và Nguyễn Thị Trang, kế toán Hợp tác xã để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” nên việc cấp bù thủy lợi phí liên quan Hợp tác xã tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Do đó, để tiếp tục bơm nước phục vụ sản xuất, Tổ thủy nông và Chi bộ, Ban tự quản buôn Krông đã đưa ra giải pháp thu thêm 200.000 đồng/sào lúa trong vụ hè thu này để đóng tiền điện bơm nước, khi nào có kinh phí Nhà nước cấp bù thủy lợi phí sẽ hoàn trả lại cho người dân.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 5

Còn trạm bơm T151 bơm nước phục vụ cho khoảng 100ha ở buôn Krông không hoạt động.

Trước đó, vào ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Ana phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Sanh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình, có trụ sở đóng tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Thị Trang, kế toán Hợp tác xã để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của Nhà nước, từ năm 2013 đến nay, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình đã hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các cá nhân, hộ trồng lúa có nhu cầu.

Từ năm 2013 đến năm 2020, mặc dù không cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nhưng Sanh vẫn bàn bạc, thống nhất với những người trồng lúa tại khu vực cánh đồng T90 ở Buôn Triết, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana để tạo lập hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý. Sau đó tạo lập các chứng từ khống để quyết toán, nhận tiền chi trả của Nhà nước.

Một Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk bị phê bình vì buông lỏng quản lý ảnh 6

Trong khi đó, cánh đồng khoảng 100ha ở buôn Krông, xã Dur Kmăl chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước bơm từ trạm bơm T151.

Để quyết toán, nhận số tiền chi trả của Nhà nước, ông Sanh chỉ đạo Trang là kế toán tạo lập hồ sơ, chứng từ khống các hạng mục gồm sửa chữa máy móc, nạo vét phát dọn kênh mương, chi tiền công tổ thủy nông, chi tiền lương ban quản trị, chi tiền điện… Sau đó, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Bình chia một phần cho những người đăng ký trong danh sách, số còn lại Hợp tác xã sử dụng…

Với thủ đoạn như trên, từ năm 2013 đến 2020, các đối tượng đã tạo lập nhiều hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi với các hộ trồng lúa tại cánh đồng T90 với tổng diện tích 88,5ha để quyết toán, hưởng tiền chi trả ngân sách của nhà nước.

Bước đầu, Công an xác định, 2 đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền tạm tính trong các năm 2016, 2017, 2018 là hơn 860 triệu đồng. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Ana tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.