Moscow ngày thứ ba liên tiếp có số người chết “kỷ lục” vì Covid-19

NDO -

Thủ đô Moscow của Liên bang Nga vừa ghi nhận số người chết “kỷ lục” vì Covid-19 trong một ngày kể từ đầu đại dịch.

Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nga. Ảnh: THANH THỂ
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Nga. Ảnh: THANH THỂ

Cụ thể, ngày 24-6, Moscow ghi nhận thêm 92 người chết do Covid-19 trong 24 giờ qua.

Trước đó, ngày 23-6, Moscow thông báo 88 người chết vì Covid-19. Ngày 22-6, thủ đô có 86 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Kể từ đầu đại dịch, Moscow đã có 21.778 người chết vì Covid-19.

Dù vậy, con số 92 người chết trong một ngày vì Covid-19 chưa phải mức cao nhất ở một địa phương của Nga. Theo số liệu công bố, ngày 24-6, thành phố Saint Petersburg ngày thứ hai liên tiếp đứng đầu Liên bang Nga về số người chết vì Covid-19, với 99 trường hợp.

Cũng trong ngày 24-6, Nga ghi nhận 20.182 bệnh nhân mới mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 24-1. Trong đó, Moscow ghi nhận thêm 8.598 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại thủ đô lên hơn 1,3 triệu người; Saint Petersburg có 1.143 ca mới.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) Anna Popova cho biết, cường độ tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Nga đang tăng cao. Nhu cầu tiêm vaccine ở các khu vực đang tăng từ năm đến 10 lần.

Văn phòng Rospotrebnadzor ở Moskva cũng vừa ra văn bản yêu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 60% số nhân viên giao hàng ở Moskva.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư