Mong muốn Pháp hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành y tế, nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi

NDO - Chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi để trao đổi, nghiên cứu về hợp tác giữa Pháp-Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống HIV, lao, viêm gan và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Vui mừng gặp lại Giáo sư và bày tỏ ấn tượng trong lần thăm Viện Pasteur Paris nhân chuyến thăm chính thức Pháp hồi tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi – người đồng tác giả tìm ra HIV-virus gây bệnh AIDS vào năm 1983; được trao giải Nobel Sinh lý học và Y học vào năm 2008 vì những đóng góp cho nhân loại.

Với Việt Nam, từ năm 1988 đến nay, Giáo sư đã có hơn 20 lần đến Việt Nam, trực tiếp đào tạo cũng như giúp nhiều nhà khoa học và bệnh viện, viện nghiên cứu kết nối với nhiều chuyên gia trên thế giới, tham gia vào mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp không ngừng được củng cố, phát triển thời gian qua, trong đó có hợp tác y tế, đặc biệt là trong phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng, đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác y tế với Pháp nói chung và với Viện Pasteur nói riêng; cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đặt sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Pháp nói chung, Viện Pasteur và Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi nói riêng khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục triển khai các nghiên cứu, đặc biệt là những nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phê duyệt các đề xuất viện trợ do Quỹ Toàn cầu tài trợ và huy động thêm nguồn ngân sách cấp cho Việt Nam từ cộng đồng quốc tế; mở rộng các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, triển khai các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, Viêm gan B, C và các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam.

Mong muốn Pháp hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành y tế, nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm mới nổi ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và chọn Việt Nam là một trong các điểm nghiên cứu toàn cầu trong lĩnh vực y tế nói chung và theo dõi tình trạng mô hình dịch bệnh nói riêng; tư vấn xây dựng các chính sách, năng lực hệ thống để đáp ứng thực mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS và các dịch bệnh khác tại Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực y tế, tăng các suất học bổng cho sinh viên, cán bộ ngành y của Việt Nam sang học tập và thực tập tại Pháp, làm cầu nối để các nhà khoa học được trao đổi và làm việc tại 2 nước, sinh viên y khoa Việt Nam và Pháp được sang học tập lẫn nhau; dành cho Việt Nam nguồn ngân quỹ để thực hiện một số chương trình, dự án cụ thể trong lĩnh vực y tế...

Giáo sư Francoise Barré-Sinoussi và các cộng sự trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn và có sự hiểu biết, quan tâm đặc biệt tới ngành y tế, cụ thể là sức khỏe nhân dân; cảm ơn Chính phủ và cá nhân Thủ tướng đã ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện để hai bên hợp tác triển khai rất hiệu quả các dự án trong lĩnh vực sức khỏe, là mô hình cho thế giới học hỏi…; cho biết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực phòng chống HIV mà còn trong việc phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như Covid-19, lao, viêm gan, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Bà Francoise Barré-Sinoussi và các cộng sự cho biết sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế và làm cầu nối giữa các nhà khoa học Việt Nam và thế giới như Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị.