2022 tiếp tục chứng kiến mùa bão trên mức trung bình ở Đại Tây Dương

NDO -

AccuWeather - nhà cung cấp dịch vụ thương mại dự báo thời tiết trên toàn thế giới, cho biết 2022 sẽ năm thứ 7 liên tiếp chứng kiến một mùa bão Đại Tây Dương trên mức trung bình, với sự hình thành từ 3-5 cơn bão lớn có sức gió ít nhất 178 km/giờ.

Cây xanh bị bật gốc khi bão Grace đổ bộ vào thị trấn Tecolutla, bang Veracruz, Mexico ngày 21/8/2021. (Ảnh: Reuters)
Cây xanh bị bật gốc khi bão Grace đổ bộ vào thị trấn Tecolutla, bang Veracruz, Mexico ngày 21/8/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà khí tượng học Dan Kottlowski, chuyên gia hàng đầu về bão tại AccuWeather, những cơn bão lớn trên là một phần của 6-8 cơn bão với sức gió 119 km/giờ trở lên trong số 16-20 cơn bão nhiệt đới (sức gió ít nhất là 63 km/giờ) được dự báo xuất hiện trong năm nay.

Khoảng 2-4 cơn bão có thể sẽ đổ bộ vào vùng vịnh Mexico thuộc lãnh thổ Mỹ, khu vực sản xuất dầu mỏ và khí thiên nhiên ngoài khơi của nền kinh tế số một thế giới và chiếm một nửa công suất lọc dầu của nước này.

Ông Kottlowski cho biết, mùa bão Đại Tây Dương 2022 chính thức bắt đầu từ ngày 1/6 và kéo dài đến hết tháng 11. Tương tự năm 2021, mùa bão năm nay có thể đến sớm với sự xuất hiện của một số cơn bão trước thời điểm chính thức nói trên.

Cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương 2021 hình thành ngày 22/5, trong khi cơn bão cuối cùng tan ngày 7/11. Mùa bão 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 4 cơn bão lớn trong tổng số 21 cơn bão nhiệt đới.

Theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), mức trung bình hằng năm đối với các xoáy thuận nhiệt đới ở Đại Tây Dương trong giai đoạn 1991-2020 là 3 cơn bão lớn (sức gió 178 km/giờ trở lên), 7 cơn bão nhỏ hơn (sức gió ít nhất 119 km/giờ) và 14 cơn bão nhiệt đới.