Mới có 36% số bệnh viện tuyến tỉnh có khoa Lão

NDO -

NDĐT - Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết sáng 10-8 tại lễ ra mắt Khoa Lão của Bệnh viện đa khoa Đống Đa (Hà Nội). Đây là bệnh viện đầu tiên thuộc Sở Y tế Hà Nội thành lập khoa lão độc lập để điều trị cho người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe khi số người già đang tăng nhanh.

Khoa Lão Bệnh viện đa khoa Đống Đa chính thức đi vào hoạt động.
Khoa Lão Bệnh viện đa khoa Đống Đa chính thức đi vào hoạt động.

Việt Nam hiện là một trong những nước đang có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Trong khi đó, hệ thống chăm sóc khỏe người cao tuổi ở nước ta còn mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu do thiếu nhân lực y tế cũng như nguồn lực để thành lập các khoa Lão.

Đến nay, cả nước mới chỉ có 36% số bệnh viện tuyến tỉnh có khoa Lão, nhưng chủ yếu là hoạt động ghép với các chuyên khoa khác như: thận, tim mạch, nội...

Việc thành lập các khoa lão độc lập là rất cần thiết trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta sẽ tăng nhanh từ nay đến năm 2050. Việc phát triển hệ thống lão Khoa trong cả nước cần thược triển khai ngay từ bây giờ, nhằm tránh tình trạng quá tải như đang xảy ra hiện nay với các chuyên khoa: ung bướu, sản, nhi và chấn thương, chỉnh hình...

Thời gian gần đây, Bộ Y tế đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, lập kế hoạch tổng thể tăng cường năng lực của hệ thống khoa Lão, hướng tới chăm sóc toàn diện tại bệnh viện. Đặc biệt, Bộ Y tế đang nghiên cứu cơ chế tài chính hỗ trợ việc điều trị cho người cao tuổi.

Được biết, Khoa lão của Bệnh viện Đống Đa có quy mô 40 giường bệnh sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người cao tuổi trên địa bàn đang ngày cành tăng. Đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Khoa Lão sẽ ưu tiên tiếp nhận điều trị người mắc các hội chứng lão khoa hoặc người bệnh trên 75 tuổi mắc nhiều bệnh mãn tính (trên 3 bệnh), hội chẩn với các khoa phòng trong bệnh viện thực hiện khám và đánh giá lão khoa toàn diện, định hướng điều trị cho người cao tuổi.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác khám, chữa bệnh cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn thủ đô chưa đáp ứng đủ nhu cầu do số bệnh viện có khoa lão ít; thiếu cán bộ đào tạo chuyên về lão khoa và công tác quản lý sức khỏe cho người cao tuổi vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Lão khoa sẽ là một trong năm chuyên khoa sẽ được ngành y tế Hà Nội ưu tiên phát triển trong thời gian tới.