Mở ra nhiều triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Thụy Sĩ

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Ban lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sỹ.
Ban lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sỹ.

Ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã phối hợp một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các chuyên gia và cộng đồng doanh nhân người Việt thành lập Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ (Swiss-Viet Economic Forum – SVEF) tại thành phố Zurich.

Ban lãnh đạo SVEF gồm Chủ tịch Philipp Rösler (cựu Phó Thủ tướng Đức) và hai Phó Chủ tịch là ông Ivo Sieber (cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam) và doanh nhân Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital).

Diễn đàn được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và đổi mới sáng tạo giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước. Ban điều hành Diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp uy tín tại Thụy Sĩ, các chuyên gia danh tiếng trong cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ làm việc trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, luật, giáo dục…

Hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Sĩ đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Trong đó, hợp tác về thương mại và đầu tư là hai trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.

Thụy Sĩ hiện đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Từ năm 1992 đến nay, thông qua Bộ Công thương và Cục kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), Thụy Sĩ đã hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam khoảng 687 triệu USD. Riêng trong Chương trình hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam giai đoạn 2021-2024, Thụy Sĩ cam kết viện trợ khoảng 76 triệu USD để thực hiện hai mục tiêu lớn là thúc đẩy hình thành điều kiện khung kinh tế lành mạnh, định hướng thị trường và tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận thị trường của khu vực tư nhân.

Năm 2019, trước thời điểm đại dịch Covid-19 diễn ra, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã đạt con số kỷ lục là 2,8 tỷ USD; 140 doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư lên tới gần hai tỷ USD. Khi ấy, Thụy Sĩ đã vươn lên đứng thứ sáu ở khu vực châu Âu đầu tư vào Việt Nam. Sau năm 2019, dù đối mặt với nhiều khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới, nhưng kim ngạch thương mại song phương và đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Sĩ vào Việt Nam vẫn đạt mức tích cực. Tổng vốn đầu tư FDI của Thụy Sĩ vào Việt Nam hiện nay là 1,903 tỷ USD với 206 dự án đầu tư.

Với phương châm “Cùng nhau vun đắp thành công”, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ (SVEF) sẽ thực hiện các hoạt động và sáng kiến năng động nhằm thúc đẩy hợp tác, đổi mới và tăng trưởng bền vững giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngày 6/6/2024, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, các cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức Tọa đàm thường niên Ngày Việt Nam 2024/Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ 2024 tại thành phố Zurich. Tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Sĩ. Chương trình tọa đàm sẽ trao đổi ba phiên xoay quanh các chủ đề chính là Chính sách thu hút thương mại, đầu tư FDI; Hợp tác về chuyển đổi số; Thể chế pháp lý, chiến lược và cơ hội đầu tư tài chính tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Việt Nam 2024/Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ 2024 sẽ tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa như tổ chức đối thoại với chính quyền Bang tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy hợp tác địa phương; thăm và làm việc với các cơ quan/tổ chức, doanh nghiệp Thụy Sĩ; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ; Các hoạt động xúc tiến du lịch…

Ngày 24/1 vừa qua, Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công văn giới thiệu Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ và phổ biến Chương trình tọa đàm thường niên mà Diễn đàn sẽ tổ chức đến Sở Ngoại vụ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, văn phòng UBND các tỉnh thành giàu tiềm năng hợp tác, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồ Nam (Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital) là đại diện người Việt Nam đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ. Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) do ông Nguyễn Hồ Nam điều hành là một trong những doanh nghiệp kinh doanh đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, tạo ra dấu ấn tiên phong và nổi bật trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, bất động sản, hạ tầng-xây dựng, dịch vụ tài chính. Dưới sự điều phối của ông Nguyễn Hồ Nam, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ là đầu mối kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Diễn đàn, tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư tại Thụy Sĩ. Văn phòng SVEF đang được Tập đoàn Bamboo Capital thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Với kinh nghiệm lãnh đạo của Chủ tịch Philipp Rösler (cựu Phó Thủ tướng Đức) và hai Phó Chủ tịch là ông Ivo Sieber (cựu Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam) và ông Nguyễn Hồ Nam, sự góp sức của các chuyên gia kinh tế, thương mại, đầu tư, luật hàng đầu trong đội ngũ Ban điều hành, cùng sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thụy Sĩ và Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2024).