Mở ra cơ hội hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy thương mại Việt-Trung

NDO - Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra những cơ hội hợp tác, nhằm nâng cao giá trị thương mại nông nghiệp trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: HỮU HƯNG)
Lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chiều 16/9, tại thành phố Nam Ninh, đã diễn ra Diễn đàn hợp tác nông nghiệp Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 với sự tham dự của quan chức ngành nông nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN, lãnh đạo Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP).

Tại sự kiện này, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa hai bên, với mục tiêu thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác trong nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như xúc tiến thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bản ghi nhớ đã xác định rõ các nội dung hợp tác cụ thể: Tăng cường hợp tác trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; đẩy nhanh thông quan hàng hóa nông thủy sản; đẩy mạnh phát triển thương mại và đầu tư về nông thủy sản; hình thành cơ chế phục vụ doanh nghiệp và thị trường.

Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp này có thời hạn 3 năm và sẽ tự động ra hạn nếu không bên nào thông báo chấm dứt thực hiện bằng văn bản.

Mở ra cơ hội hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy thương mại Việt-Trung ảnh 2
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc bên lề sự kiện, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, Việt Nam và Trung Quốc có nền nông nghiệp phối hợp, bổ trợ cho nhau rất tốt; những năm gần đây, hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển rất nhanh, 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 9,32 tỷ USD, tăng 3,2%.

Với việc ký kết văn kiện hợp tác lần này, nông sản Việt Nam và Trung Quốc sẽ bổ trợ cho nhau, cùng thúc đẩy hai nền nông nghiệp phát triển toàn diện, nâng cao hiệu quả hợp tác.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, Quảng Tây là địa phương liền kề với Việt Nam, với địa bàn rộng lớn và nhiều điều kiện để hợp tác. Bản ghi nhớ được ký có rất nhiều nội dung quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực như lương thực, thực phẩm, chế biến, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng vùng nguyên liệu, xuất nhập khẩu, kiểm soát dịch bệnh.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bản ghi nhớ hợp tác này được triển khai trong 3 năm tới, sẽ thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng rất nhanh.

Hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và Việt Nam với Quảng Tây nói riêng sẽ phát triển hơn nữa, đúng với tiềm năng lợi thế của hai bên.