“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa

NDO -

NDĐT - Trên khu vực quần đảo Trường Sa có chín hải đăng thuộc các đảo: Song Tử Tây, Đá Lát, An Bang, Sơn Ca, Đá Tây, Tiên Nữ, Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn do Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải biển Đông và hải đảo quản lý và vận hành. Giống như màu sắc, hình dáng, tính chất chớp... khác nhau, mỗi cây đèn biển mang trong mình một câu chuyện riêng.

Hải đăng ở đảo Sinh Tồn.
Hải đăng ở đảo Sinh Tồn.

Xin giới thiệu cùng độc giả những hình ảnh một số ngọn đèn hải đăng - những con “mắt thần” trên biển Đông của Tổ quốc.

Hải đăng Sinh Tồn

Hải đăng Sinh Tồn màu vàng kết cấu vững chãi nổi bật trên nền xanh trải dài của đảo. Hải đăng Sinh tồn khánh thành năm 2011, cao 23m từ tim đèn đến mốc 0 độ, trong vòng hơn 20 hải lý tàu thuyền có thể nhìn thấy được.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 1

Hải đăng Sinh Tồn nhìn từ xa.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 2

Chóp đèn của Hải đăng Sinh Tồn.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 3

Cầu thang hình vuông gấp khúc.

Hải đăng Song Tử Tây

Là trạm hải đăng đầu tiên được xây dựng trong khu vực quần đảo Trường Sa, năm 1993, với kiến trúc hình trụ tròn được ưa dùng trong thiết kế hải đăng. Từ cách xa 17 hải lý, tàu thuyền có thể nhìn thấy được ánh đèn của hải đăng Song Tử. Đèn hải đăng có màu sáng trắng, chớp đơn chu kỳ 15 giây.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 4

Chóp đèn Hải đăng Song Tử Tây.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 5

Cầu thang gỗ đã cũ kỹ.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 6

Dàn ắc quy phục vụ vận hành hải đăng Song Tử Tây.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 7

Cận cảnh đèn của Hải đăng Song Tử Tây.

Hải đăng Đá Lát

Hải đăng Đá Lát cao 42m, màu sáng của đèn là màu chớp đơn chu kỳ 5 giây. Được đưa vào sử dụng từ năm 1994, Hải đăng Đá Lát giúp hoạt động của tàu thuyền định hướng vị trí trong tầm hiệu lực ban đêm là 18 hải lý, ban ngày 15 hải lý.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 8

Hải đăng Đá Lát nhìn từ xa.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 9

Xây dựng tại khu vực đảo chìm, Hải đăng Đá Lát cũng giống như một nhà giàn giữa biển nước mênh mông.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 10

Chóp đèn của Hải đăng Đá Lát.

Hải đăng Sơn Ca

Hải đăng Sơn Ca được đưa vào sử dụng tháng 8 – 2010, có độ cao 28m. Về cảm quan, Hải đăng Sơn Ca là ngọn hải đăng thu hút sự chú ý do kết cấu cầu kỳ ở phần ngọn và màu vàng - đỏ bắt mắt trên nền xanh của đảo. Từ cách xa 15 hải lý tàu thuyền có thể nhìn thấy ánh đèn.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 11

Hải đăng Sơn Ca.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 12

Phần chóp của Hải đăng Sơn Ca.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 13

Đèn của Hải đăng Sơn Ca.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 14

Cầu thang đá granit dạng cuốn tròn.

Hải đăng Trường Sa Lớn

Xây dựng trong thời gian 2006 – 2007, Hải đăng Trường Sa Lớn cao 25m, có kiến trúc hình bát giác màu vàng. Hải đăng Trường Sa Lớn sử dụng loại đèn cấp II, lăng kính xoay, chu kỳ chớp 10 giây, tàu thuyền cách xa 18 hải lý có thể nhìn thấy ánh đèn.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 15

Hải đăng Trường Sa cao 25m.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 16

Cầu thang hình bán nguyệt.

“Mắt thần” trên Quần đảo Trường Sa ảnh 17

Đèn hải đăng Trường Sa Lớn.