Malaysia lần đầu trong hơn 1 năm không có ca tử vong trong ngày

NDO -

Tuyên bố ngày 19/6 trên Twitter của Bộ trưởng Khairy cho biết báo cáo hằng ngày về tình hình Covid-19 cho thấy lần đầu tiên sau 18 tháng quốc gia này không có ca tử vong nào trong ngày.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia. (Ảnh: TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Selangor, Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết Malaysia lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong trong ngày do mắc Covid-19, kể từ ngày 18/12/2020.

Theo tuyên bố ngày 19/6 trên Twitter của Bộ trưởng Khairy cho biết báo cáo hằng ngày về tình hình Covid-19 cho thấy lần đầu tiên sau 18 tháng quốc gia này không có ca tử vong nào trong ngày.

Ông hy vọng quá trình chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu đang được Malaysia tiến hành sẽ tiếp tục thành công.

Theo Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa Covid-19 cho trẻ em (PICKids), tính đến ngày 19/6, có tổng số 1.294.225 trẻ, tương đương với 36,5% trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 trên cả nước đã tiêm đủ liều cơ bản.

Hiện có tổng cộng 1.737.624 trẻ, tương đương 49% trong nhóm tuổi này, đã nhận được ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19.

PICKids được khởi động từ tháng 2/2022 trong bối cảnh các cụm lây nhiễm trong trường học gia tăng buộc nhiều trường phải đóng cửa.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động PICKids, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin nhấn mạnh, việc đóng cửa trường học là giải pháp cuối cùng và việc đến trường học cần phải được duy trì, tránh ảnh hưởng đến việc truyền tải kiến thức giữa thày và trò.

Malaysia sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech để tiêm cho trẻ, với liệu trình hai mũi cách nhau 8 tuần. Mục đích của PICKids là 70% trẻ trong độ tuổi đến trường được tiêm ít nhất 1 mũi trong vòng 2 tháng đầu tiên và 50% trong tổng số 3,6 triệu trẻ em trong độ tuổi 5-11 tiêm mũi đầu ngay trong tháng đầu tiên.