Phát biểu trên truyền hình nhà nước sau một cuộc họp đặc biệt của chính phủ, Thủ tướng Ra-dắc cho biết, ông đã trình đề nghị giải tán quốc hội lên Quốc vương Xun-tan Mu-ha-mét V và đã được sự chấp thuận của Quốc vương.
Theo đó, cơ quan lập pháp sẽ giải tán vào ngày 7-4, sau đó Ủy ban bầu cử Ma-lai-xi-a sẽ công bố ngày bầu cử. Trong cuộc bầu cử sắp tới, Thủ tướng N.Ra-dắc, Chủ tịch Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) sẽ tranh cử tái nhiệm và sẽ đối đầu với cựu Thủ tướng M. Mô-ha-mét, Chủ tịch đảng Người dân bản địa Ma-lai-xi-a thống nhất (PPBM).
Mê-hi-cô: Lên án Mỹ triển khai quân ở biên giới
Ngày 5-4, trong một thông điệp quốc gia, Tổng thống Mê-hi-cô E.Ni-ê-tô nhấn mạnh kế hoạch của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm triển khai quân đội tới biên giới phía nam giáp Mê-hi-cô sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương. Tổng thống E.Ni-ê-tô cũng kêu gọi Tổng thống Ð.Trăm tôn trọng các vấn đề chính trị nội bộ, luật pháp của Mê-hi-cô, đồng thời khẳng định, Mê-hi-cô sẵn sàng đi đến các thỏa thuận với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Thượng viện Mê-hi-cô đã ra nghị quyết chỉ trích động thái trên của Mỹ là "một sự xúc phạm" đối với Mê-hi-cô, đồng thời hối thúc Chính phủ Mê-hi-cô chấm dứt hợp tác với Oa-sinh-tơn trong vấn đề nhập cư và an ninh.
Ðức: Từ chối dẫn độ cựu Thủ hiến Ca-ta-lô-ni-a
Tòa án cấp vùng bang Xlét-víc Hôn-xtai của Ðức đã cho phép cựu Thủ hiến vùng Ca-ta-lô-ni-a của Tây Ban Nha C.Pui-đơ-môn tại ngoại do không tìm thấy các bằng chứng về tội danh "nổi loạn" theo cáo buộc của Tây Ban Nha. Theo đó, các thẩm phán tòa án này bác bỏ đề nghị của các công tố viên cho rằng, tội danh "nổi loạn" theo cáo buộc của phía Tây Ban Nha tương đương tội danh "phản quốc" theo luật của Ðức để dẫn độ ông Pui-đơ-môn.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, nước này tôn trọng phán quyết của tòa án bang Xlét-víc Hôn-xtai bác bỏ yêu cầu dẫn độ cựu Thủ hiến vùng Ca-ta-lô-ni-a C.Pui-đơ-môn. Tuy nhiên, các thẩm phán Ðức nêu rõ, ông Pui-đơ-môn vẫn có thể bị dẫn độ với tội danh biển thủ công quỹ nếu thu thập đủ thông tin và làm rõ các chứng cứ.
I-ta-li-a: Tham vấn thành lập chính phủ chưa có kết quả
Thế bế tắc chính trị tại I-ta-li-a vẫn chưa được tháo gỡ tiếp sau cuộc tổng tuyển cử với kết quả không có chính đảng nào giành đủ đa số phiếu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ. Trong hai ngày vừa qua, Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-ren-la đã có các cuộc tham vấn với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt ở I-ta-li-a, song lãnh đạo các chính đảng vẫn chưa thỏa thuận được về thành phần của liên minh cầm quyền.
Tổng thống I-ta-li-a cho biết, vòng tham vấn thứ hai sẽ diễn ra vào tuần tới, sau khi lãnh đạo các chính đảng có một vài ngày để suy nghĩ. Nếu tiến trình tham vấn thất bại, Tổng thống Mát-ta-ren-la có thể lựa chọn một giải pháp ngắn hạn là thành lập một chính phủ tạm thời và I-ta-li-a phải tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2019.