Không cần sóng 4G, chỉ cần bấm 1 lần để gửi vị trí đến đội cứu hộ, tình nguyện và chính quyền địa phương, tích hợp bản đồ ngập lụt theo thời gian thực, dự báo mưa lũ... là những tính năng nổi bật của ứng dụng miễn phí "An toàn mùa lũ".
Nhằm chủ động ứng phó bão Kalmaegi (bão số 13), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 6/11 (thứ 5), cho đến khi có thông báo mới.
Trước tình hình lũ lớn gây ngập và sạt lở tại Huế, Đà Nẵng, Cục Đường bộ Việt Nam đã phát lệnh khẩn, yêu cầu các lực lượng đường bộ và nhà đầu tư BOT phối hợp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Ở Thái Nguyên, bão số 11 gây mưa như trút nước, lũ lụt lên nhanh, dâng cao chưa từng có, người dân bối rối, tính mạng bị đe dọa; lũ rút là bùn đất, rác ngập ngụa khắp nơi. Trong lúc gian khó, bộ đội, công an, các lực lượng có mặt, dầm mình trong lũ để cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường.
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã giải cứu thành công anh N.T.S, (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tỉnh Vĩnh Long) đang có ý định nhảy cầu Cần Thơ tự tử.
Sau nỗ lực giải cứu kéo dài suốt ngày đêm, ngày 12/4, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đã giải cứu thành công một công nhân ngoài 20 tuổi sau 13 tiếng bị kẹt dưới đống đổ nát do vụ sập hầm tàu điện ngầm đang thi công ở thành phố Gwangmyeong.
Theo số liệu mới nhất do Đài phát thanh và truyền hình Myanmar công bố tối 4/4, số người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 hồi cuối tuần trước tại nước này là đã lên hơn 3.300 người, trong khi gần 4800 người khác bị thương.
Dù biết hiện trường vụ tòa nhà tìm kiếm 2 mẹ con nạn nhân rất khó khăn, nhưng với quyết tâm của Đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam là phải bằng mọi giá để đưa người mẹ ra ngoài, hơn 1 ngày vất vả tìm kiếm, các chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bàn giao thi thể cho gia đình.
Giữa hiện trường đổ nát đầy hiểm nguy, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nỗ lực đưa hai nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Kể lại những giây phút giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt 5 ngày sau thảm họa động đất tại Myanmar, chiến sĩ công binh Việt Nam gọi đây là kỳ tích, thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế trong công tác cứu nạn, cứu hộ.
Một phép màu giữa đống đổ nát. Anh Thep Maung Maung, bếp trưởng một khách sạn tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đã được phát hiện còn sống sau 124 giờ bị vùi lấp bởi trận động đất kinh hoàng. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế chính là những người tạo nên phép màu đó.
Anh Thep Maung Maung, bếp trưởng khách sạn Aye Chan Thar (Thủ đô Naypyidaw của Myanmar) đã được lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam phát hiện vẫn còn sống sót thần kỳ sau 124 giờ bị gạch đá chôn vùi. Hiện, công tác cứu hộ nạn nhân vẫn đang khẩn trương được tiến hành.
Thảm họa động đất tại Myanmar tiếp tục gây tổn thất nặng nề, số nạn nhân thiệt mạng không ngừng tăng khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát.
Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, đến 14 giờ chiều nay (14/12), lực lượng chức năng đã dùng dây cáp làm ròng rọc để đưa 4 người dân của xã Phước Chánh bị cô lập giữa sông vào bờ an toàn.
Theo báo cáo của Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Bắc Sumatra (Indonessia), khiến ít nhất 29 người tử vong.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 14 giờ ngày 12/9, vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã làm ít nhất 43 người chết, 52 người mất tích và 17 người bị thương. Lực lượng cứu hộ 650 người đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.
Nguồn tin thân cận không xác nhận thi thể cuối cùng được tìm thấy này là Hannah Lynch, con gái tỷ phú công nghệ Anh Mike Lynch, song cô là người duy nhất vẫn chưa được tìm thấy.
Mưa lớn làm nước suối đột ngột dâng cao trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cuốn trôi ô-tô chở 4 du khách. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 người; 1 người bị thương và còn 1 người mất tích.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, vào lúc 12 giờ 54 phút ngày 7/10, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn mất tích, xảy ra tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, cách đây gần 1 tháng.
Thêm 1 điều kỳ diệu nữa đã xảy ra khi lực lượng cứu hộ đã đưa 1 cụ bà 83 tuổi ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, bị mắc kẹt trong đống đổ nát, ra ngoài một cách an toàn và lành lặn sau suốt 125 giờ.
Trận động đất độ lớn 7,9 xảy ra sáng sớm 6/2 đã gây thiệt hại thảm khốc ở một loạt các địa phương khu vực biên giới đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, với số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới ít nhất 200 người cùng hàng trăm người bị thương, trong khi nhiều tòa nhà đổ sập.
Vụ sập lò sấy xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng khi đang có nhiều người vào bên trong lò sấy ngô để kiểm tra phần ngô sấy, khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương.
Cảnh sát Colombia cho biết, ngày 15/10, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương khi 1 xe buýt bị lật trên đường cao tốc tại tây nam nước này.
Sáng 6/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết, vừa tổ chức sơ cứu, đưa vào bờ an toàn một ngư dân bị đâm trọng thương do mâu thuẫn cá nhân trong lúc làm việc trên tàu đánh cá tại vùng biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Ngày 5/10, cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong 1 vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại miền bắc nước này.