Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão

NDO - Cơn bão số 3 và mưa lũ với những diễn biến phức tạp đã đi qua. Cùng với việc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, Công an các địa phương nơi cơn bão đi qua đã huy động 100% lực lượng, cùng nhiều phương tiện cứu hộ được nhiều người bị nạn trong mưa bão.
Cơn bão đi qua, hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân càng trở nên đẹp hơn trong con mắt người dân.
Cơn bão đi qua, hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân càng trở nên đẹp hơn trong con mắt người dân.

Trong ngày và đêm 7/9, mưa to kèm gió mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn làm hơn 15 ngôi nhà tốc mái, 10 điểm sạt lở nguy hiểm, hơn 20 điểm ngập lụt và 30 vụ cây đổ chắn ngang đường trên các tuyến Quốc lộ 1, tỉnh lộ.

Trước tình hình nêu trên, Công an huyện Chi Lăng đã duy trì 100% quân số trực chiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ của mưa lũ; chủ động khắc phục hậu quả, dọn dẹp các điểm sạt lở và cây đổ, đồng thời cử lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão ảnh 1
Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giải cứu các em nhỏ tại khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ rạng sáng ngày 8/9.

Vào 2 giờ sáng ngày 8/9, mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực gần sông Thương, bao gồm thị trấn Đồng Mỏ và xã Mai Sao; nước sông dâng cao khiến hơn 200 hộ dân bị ngập sâu, gây mất điện, mất sóng điện thoại và cô lập nhiều khu dân cư.

Công an huyện Chi Lăng đã khẩn trương lập các chốt chặn và đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, ngăn người dân di chuyển vào vùng ngập lụt. Lực lượng cứu hộ kịp thời sơ tán, giải cứu hơn 20 người, bao gồm người già và trẻ nhỏ, đồng thời di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Hồi 23 giờ 35 phút đêm 7/9, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo tại khu đất của ông Đỗ Văn Sỹ, sinh năm 1973, ở thôn Tân Tiến, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, bị ngập úng do dòng nước từ con suối bên cạnh tràn vào khiến nhà ông bị cô lập, khiến 3 người bị mắc kẹt.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão ảnh 2

3 người dân sau khi được giải cứu đến nơi an toàn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tam Đảo phối hợp Công an xã Đạo Trù và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành cứu người bị mắc kẹt tại ngôi nhà. Đến khoảng 5 giờ ngày 8/9, tổ cứu nạn, cứu hộ đã cứu được 3 người dân bị mắc kẹt ra ngoài và đến nơi an toàn.

Tại Bắc Giang, vào lúc 18 giờ15 phút ngày 7/9, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh do Thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó trưởng Phòng là Tổ trưởng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ứng phó với cơn bão số 3 phát hiện phía trước có người điều khiển xe mô-tô gặp nạn đang cầu cứu.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão ảnh 3

Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chị Tâm về nhà bằng xe chuyên dụng.

Tổ công tác nhanh chóng có mặt, kịp thời ứng cứu. Người gặp nạn là chị Trịnh Thị Minh Tâm, sinh năm 2005, trú tại thôn Phúc Mãn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là công nhân tại Công ty Luxshare đi xe máy từ công ty về nhà, đến đoạn đường Trần Hưng Đạo, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, thì bị gió thổi làm đổ xe xuống mặt đường gây hỏng tay ga, không đề nổ được máy.

Tại thời điểm chị Tâm gặp sự cố, trời mưa rất to, gió thổi mạnh kèm theo dông lốc, xe chị Tâm lại bị hỏng đúng đoạn đường tối vắng, cách nhà gần 5 km, trong phạm vi 500 mét không có nhà dân sinh sống. Khi phát hiện sự việc, Tổ công tác kịp thời hỗ trợ, sử dụng xe chuyên dụng đưa chị Tâm và phương tiện hư hỏng về nhà an toàn.

Vào hồi 20 giờ 20 phút, tại đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Công an thành phố Hà Nội) nhận tin báo, một cây to trên đường Láng bật gốc, đổ vào một chiếc ô-tô 7 chỗ màu đen biển kiểm soát 30F-015.xx, khi đang lưu thông.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão ảnh 4

Chiếc xe ô tô bị cây đổ đè vào khiến người điều khiển bị mắc kẹt và choáng ngất.

Tại hiện trường, một cây xanh đường kính gần 30cm đè ngang phần đầu chiếc xe ô tô khiến đầu xe hư hỏng nặng, tài xế là anh Vũ Ngọc P. (sinh năm 1978, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị choáng nằm trong ô-tô. Ngay lập tức, tổ công tác nhanh chóng cùng người dân giải cứu người đàn ông trong ô-tô đưa ra ngoài, sơ cứu ban đầu.

Lái xe khi được đưa ra khỏi ô-tô đã ngất xỉu, sau khi được người dân cùng tổ công tác hỗ trợ đã hồi tỉnh, tuy nhiên tinh thần bị hoảng loạn. Tổ công tác đã huy động xe chuyên dụng, dùng cưa máy, cắt tỉa cây để giải cứu chiếc ô-tô bị kẹt. Đến khoảng 22 giờ 35 phút ngày 7/9, cây đổ đã được thu gom, chiếc xe gặp nạn đã được di dời, giao thông qua khu vực ổn định.

Dù chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường vào chiều 7/9, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, hàng chục người dân vẫn lưu thông trên đường trong buổi chiều bão về. Nhiều người bị ngã do gió thổi quá mạnh.

Ngay khi nhận tin báo về việc có người dân bị ngã xe do gió thổi tại khu vực ngã ba đường Mễ Trì - Đồng Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an phường Mễ Trì chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự đang ứng trực, mặc áo mưa ra giúp người dân, đưa tạm vào trụ sở Công an phường tránh bão.

Lực lượng công an giải cứu nhiều người trong mưa bão ảnh 5
Bữa "cơm" chiều ấm tình quân dân.

Sau khi cứu trợ người dân bị ngã xe do mưa bão quật vào trụ sở an toàn, cán bộ, chiến sĩ "nhận" thêm nhiệm vụ mới trở thành "anh nuôi" nấu mì tôm cho người dân. Bữa chiều bất ngờ, đơn sơ nhưng nhận được những nụ cười biết ơn của những người dân được lực lượng công an giúp đỡ, giúp các anh quên đi hết mệt mỏi sau những ngày ứng trực liên tục.

Toàn lực lượng Công an đã huy động hơn 100 nghìn người, tổ chức thường trực, ứng trực 100% quân số tại các địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp, khu vực xung yếu; Chuẩn bị hơn 27 nghìn phương tiện đường bộ; hơn 2,2 nghìn phương tiện đường thủy; gần 100 nghìn áo phao, phao tròn các loại và hàng nghìn thiết bị chuyên dụng khác tham gia rất tích cực công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.