Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an

Ngay khi cơn bão số 3 đổ bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị, phương tiện để triển khai các biện pháp ứng phó. Đến nay, cơ bản các lực lượng đã kiểm soát được tình hình, hạn chế thấp nhất số lượng người bị thương và mất tích, không để xảy ra phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão kết hợp với mưa kéo dài trên diện rộng, vì vậy, lực lượng công an toàn tỉnh xác định luôn sẵn sàng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân tại các địa bàn xung yếu có nguy cơ sạt lở.
0:00 / 0:00
0:00
Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đầm Hà hỗ trợ đưa hộ gia đình anh Lê Văn Sơn ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên vào nơi an toàn.
Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đầm Hà hỗ trợ đưa hộ gia đình anh Lê Văn Sơn ở thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên vào nơi an toàn.

Ngay trong ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ ra quân triển khai lực lượng khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với 468 đồng chí thuộc các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố Hạ Long và các lực lượng đóng quân trên địa bàn cùng với 12 địa phương đồng loạt ra quân triển khai lực lượng khắc phục hậu quả do bão số 3.

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an ảnh 1

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hạ Long dọn cây xanh đổ do bão để bảo đảm giao thông cho nhân dân.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời điểm này; trong đó yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nhất là các đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả của bão số 3; đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an ảnh 2

Lực lượng công an hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu.

Cùng với việc tập trung làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai để thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp tục rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ mất an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các địa bàn, khu vực xung yếu, ven sông, hồ, địa bàn trũng, thấp, nguy cơ sạt lở cao để kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp như di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định an sinh xã hội cho người dân, gia cố chân đê, kè xung yếu…

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an ảnh 3

Công an thành phố Cẩm Phả huy động lực lượng dọn cây xanh bị đổ do bão số 3.

Ngay trong tâm bão đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7/9, các cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông, biển thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã cứu hộ thành công một gia đình gồm 3 người mắc kẹt trên tàu cá cách bờ khoảng 150 mét, trên tàu có 1 trẻ em 10 tháng tuổi, trong điều kiện sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, sóng to, gió giật mạnh.

Anh Hoàng Tất Đạt ở phường Hồng Hải xúc động chia sẻ, trong quá trình đưa vợ con vào nơi tránh trú bão, do không may phương tiện bị chết máy, gia đình đã được các chiến sĩ công an kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đưa gia đình đến nơi an toàn. Anh cũng gửi lời chân thành cám ơn sự giúp đỡ của các anh công an.

Nhà bị gió bão làm tốc mái, đồ đạc trong gia đình bị ảnh hưởng nhiều, bác Đinh Thị Hòa ở phường Cao Thắng chia sẻ, Đây là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay. Gió mạnh đã làm nhà tôi tốc hết mái, đe doạ đến tính mạng của mọi người trong gia đình. Thật may mắn, gia đình đã được các cán bộ, chiến sĩ công an phường và thành phố đến hỗ trợ kịp thời, tôi rất xúc động và xin được cám ơn các anh công an luôn vì dân phục vụ.

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an ảnh 5

Công an huyện Tiên Yên hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Có thể bắt gặp những hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, chính quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 3 ở khắp các địa phương trong tỉnh. Luôn hết mình vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của nhân dân, các anh xứng đáng là lực lượng nòng cốt, luôn mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thượng tá Trịnh Văn Thuyết, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long cho biết: “Để bảo đảm an ninh trật tự, giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 3, Công an thành phố đã thành lập 8 tổ công tác mỗi tổ gồm 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát và giúp đỡ nhân dân, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trấn áp các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình này để hoạt động”.

Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an ảnh 6

Lực lượng công an ứng cứu cho các hộ dân ở xã Đông Hải, huyện Tiên Yên bị ngập lụt trong ngày 9/9.

Những việc làm ý nghĩa, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an Quảng Ninh đang ngày càng đón nhận được sự tin yêu của nhân dân; Và những tình cảm chân thành của người dân dành cho các cán bộ, chiến sĩ Công an chính là động lực to lớn để các anh tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, vì nhân dân phục vụ.