Bốc xếp hàng hóa tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện (Hải Phòng).

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các quy định tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại đang có tính chất hạn chế quyền của công dân, chưa phù hợp quy định tại Hiến pháp 2013 và Bộ luật dân sự 2015, cũng như tạo ra rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp. Vì vậy, VCCI cho rằng, việc bãi bỏ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP là hợp lý và cần thiết.
(Ảnh minh họa)

Tránh chồng chéo giữa các luật định về đất đai, đầu tư, bất động sản

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và điều chỉnh lại một số nội dung để đảm bảo tính thống nhất với dự thảo Luật Đất đai, Luật Đầu tư...
Nhiều dự án tại huyện Mê Linh chậm triển khai. (Ảnh: Ngọc Anh)

Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện nhiều dự án chậm triển khai

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Vấn đề mới chung quanh nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư

Vấn đề mới chung quanh nghị định quy định chi tiết Luật Đầu tư

Nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa những nội dung mới của Luật Đầu tư 2020 - văn bản luật được đánh giá là đã giải quyết được nhiều vấn đề "nóng" trong lĩnh vực đầu tư, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 31).