Lũ quét ở miền đông Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Theo giới chức Afghanistan, trong vài tháng trở lại đây, hơn 200 người đã thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt tại 10 trong số 34 tỉnh của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà cửa bị phá hủy do mưa lũ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà cửa bị phá hủy do mưa lũ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/8, hãng thông tấn Bakhtar của Afghanistan đưa tin, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị phá hủy do lũ quét tại huyện Khushi thuộc tỉnh Logar, miền đông nước này.

Lũ quét do mưa lớn gây ra cũng tàn phá hàng trăm ha đất nông nghiệp ở huyện Khushi và vùng phụ cận.

Theo giới chức Afghanistan, trong vài tháng trở lại đây, hơn 200 người đã thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt tại 10 trong số 34 tỉnh của nước này.

Mỗi năm, Afghanistan ghi nhận hàng chục người thiệt mạng trong các trận mưa lớn, nhất là ở những vùng nông thôn nghèo khó, bởi nhà cửa nơi đây được xây dựng sơ sài, dễ sụp đổ trong mưa lũ.