Hơn 100 người chết do lũ lớn ở Afghanistan

NDO -

NDĐT - Ngày 25-4, các quan chức tại các tỉnh phía bắc và phía tây Afghanistan cho biết các cơn lũ lớn ở khu vực này này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị mất nhà cửa và kêu gọi chính phủ và các cơ quan cứu trợ có sự trợ giúp khẩn cấp.

Hơn 100 người chết do lũ lớn ở Afghanistan

Ngay khi mùa mưa hằng năm vào vừa bắt đầu, các cơn mưa lớn trong ba ngày liên tiếp đã tạo ra các cơn lũ lớn, cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà ở bốn tỉnh phía bắc và phía tây Afghanistan.

Tại tỉnh miền bắc Jawzjan, cảnh sát trưởng Faqer Mohammad Jawzjani cho biết các nhân viên cứu hộ đã phát hiện được 55 thi thể. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng tổng số người chết có thể sẽ còn tăng lên trong những ngày sắp tới do hiện vẫn còn rất nhiều người vẫn đang bị mất tích.

Ông nói: “Không thể vận chuyển hàng cứu trợ hay giúp đỡ các nạn nhân bằng đường bộ được. Chúng tôi đã đưa 1.500 người tới các khu vực an toàn ở các quận gần đó bằng máy bay lên thẳng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ trung ương và các cơ quan cứu trợ”.

Còn ông Mohammadullah Batazhn, thống đốc tỉnh Faryab lân cận nói rằng 33 người tại tỉnh này đã chết do lũ lụt và hiện vẫn còn 80 người khác vẫn đang bị mất tích. Ông cũng cho biết thêm: “Mười nghìn hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hơn 2.000 căn nhà đã bị phá hủy”.

Ngoài ra, lũ quét cũng đã giết chết 13 người và phá hủy nhiều ngôi nhà tại tỉnh Badghis and Sar-e Pol.