Lũ quét tại Afghanistan, 40 người thiệt mạng

NDO -

NDĐT - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo thuộc Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, lũ quét tại miền nam Afghanistan do mưa lớn gây ra tuần trước đã cướp đi tính mạng của hơn 40 người, tăng gấp đôi con số ước tính ban đầu.

Hai bé trai tận dụng đồ đạc còn sót lại sau trận lũ quét tại Kandahar. (Ảnh: The Courier)
Hai bé trai tận dụng đồ đạc còn sót lại sau trận lũ quét tại Kandahar. (Ảnh: The Courier)

Hội đồng Người tị nạn Na Uy, một trong những tổ chức đang viện trợ Afghanistan, đưa ra số người thiệt mạng thấp hơn (32 người).

Trong thông cáo công bố đêm 5-3, OCHA dẫn các đánh giá của Chính phủ Afghanistan cho biết, lũ lụt bắt đầu xảy ra vào ngày 1-3 vừa qua đã tàn phá 1.300 ngôi nhà và làm hư hại 2.500 ngôi nhà tại chín tỉnh của nước này, đẩy nhiều người rơi vào tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp về chỗ ở, thực phẩm và quần áo.

Theo Cơ quan quản lý thảm họa Afghanistan, hàng trăm người đã bị thương hoặc đang mất tích; riêng tại tỉnh Kandahar, khoảng 5.000 người phải di dời. Trong khi đó, OCHA cho hay, lũ lụt ảnh hưởng ít nhất 15.300 người tại tỉnh này.

Dù kéo theo lũ quét nhưng mưa lớn có thể sẽ có ích đối với người nông dân Afghanistan. Năm 2018, nông dân nước này không thể gieo trồng do hạn hán khắc nghiệt.

* Cũng tại Afghanistan, ngày 6-3, một số phần tử đánh bom liều chết và tay súng đã tấn công văn phòng của một công ty xây dựng, khiến 16 nhân viên của công ty này thiệt mạng.

Người phát ngôn tỉnh Nangarhar, ông Attaullah Khogyani xác nhận, hai kẻ tấn công đã kích hoạt thuốc nổ bên ngoài văn phòng của công ty này, sau đó các tay súng bắt đầu xả súng. Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt năm kẻ tiến hành vụ tấn công, trong đó có hai phần tử đánh bom liều chết và ba tay súng. Theo ông Sohrab Qaderi, thành viên của Hội đồng tỉnh Nangarhar, bốn nhân viên của công ty xây dựng bị tấn công đã được đưa tới bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận đứng sau vụ việc.