Lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều nước

Theo Reuters, ngày 9/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của quân đội Cameroon cho biết, ít nhất 23 người thiệt mạng trong vụ vỡ đập do mưa lớn ở thủ đô Yaounde của nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Afrik 21/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Afrik 21/TTXVN)

Theo giới chức địa phương, con đập có từ thời thuộc địa vỡ vào tối 8/10. Ít nhất 30 ngôi nhà bị phá hủy. Người dân và các nhân viên cứu hộ khẩn trương dọn dẹp đống đổ nát, khắc phục hậu quả sự cố.

Theo báo cáo cập nhật cuối tuần trước, đến ngày 8/10, lũ lụt xảy ra ở miền đông bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 77 người chết, hàng nghìn người bị cô lập trong vùng lũ. Hơn 100 người vẫn mất tích. Lũ lụt cũng phá hủy nhiều cầu đường.

Theo giới chức Ấn Độ, đợt lũ vừa qua gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại bang Sikkim, phá hủy hơn 1.200 nhà dân. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn 2.500 người mắc kẹt. Tuy nhiên, hoạt động sơ tán người dân gặp nhiều khó khăn do hệ thống cầu đường bị nước lũ tàn phá, hệ thống giao thông liên lạc mất tín hiệu.

Tại Myanmar, hàng nghìn người cũng phải rời nơi ở sau khi mưa lớn trút xuống vùng Bago ở miền nam đất nước. Nước sông Bago vượt mức báo động kể từ 4 giờ sáng 8/10 và chỉ 2 tiếng sau đó, các hoạt động cứu hộ được triển khai.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin giới chức địa phương cho biết, đến ngày 8/10, tổng cộng 5.648 người đã được di dời. Theo Cơ quan Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư vùng Bago, những người phải sơ tán đã được đưa tới 17 lán trại tránh trú tạm thời. Các lực lượng chức năng tiếp tục hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, lũ quét do mưa lớn trong tuần qua đã khiến 107 nghìn người ở quận Baidoa thuộc miền tây nam Somalia phải di dời.

OCHA nêu rõ phần lớn người dân được di dời đã chuyển đến những vùng đất cao hơn. Tuy nhiên, theo OCHA, việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt rất khó khăn do một số tuyến đường bị chia cắt.

Cùng việc giúp sơ tán người dân đến địa điểm an toàn, nhu cầu hỗ trợ cấp thiết hiện nay còn là thực phẩm, nước uống và dịch vụ y tế. Chính quyền địa phương ở Baidoa kêu gọi các đối tác nhân đạo và cộng đồng quốc tế hỗ trợ.