Vỡ đập ở Ấn Độ: bảy người thiệt mạng và 17 người mất tích

NDO -

NDĐT- Mưa lớn kéo dài do gió mùa đã khiến đập nước Tiware, huyện Ratnagiri, bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ bị vỡ và gây ngập lụt hơn 10 ngôi làng, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và 17 người khác mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đêm sau khi vỡ đập (Ảnh: IndiaTimes)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đêm sau khi vỡ đập (Ảnh: IndiaTimes)

Người đứng đầu huyện Ratnagiri Ravindra Waikar cho biết, đập Tiware được xây dựng từ hai thập kỷ trước, bị vỡ vào khoảng 22 giờ ngày 2-7 (giờ địa phương) do mưa lớn kéo dài khiến lượng nước trong đập quá tải.

Nước từ con đập đã cuốn bay gần chục ngôi nhà và gây ngập lụt trên diện rộng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy bảy thi thể và đang tìm kiếm những người mất tích.

Vỡ đập ở Ấn Độ: bảy người thiệt mạng và 17 người mất tích ảnh 1

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng ở Mumbai (Ảnh: AP)

Hiện có khoảng 1.000 người dân ở các ngôi làng bị ngập nước, một phần trong số đó bị chia cắt liên lạc do nước lụt. Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và các nhóm tình nguyện đang triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực này.

Trung tâm tài chính Mumbai (bang Maharashtra), hiện là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lớn gió mùa gây ra. Sau năm ngày mưa lớn, tại Mumbai có ít nhất 33 người thiệt mạng, 79 người bị thương, 201 chuyến bay bị hủy bỏ và 370 chuyến bay bị trễ và hàng chục chuyến bay phải chuyển hướng tại sân bay Mumbai do mưa lớn, giao thông đường bộ cũng bị gián đoạn, nhiều trường học và công sở phải đóng cửa…

Mưa lớn khiến ít nhất 27 người thiệt mạng ở Ấn Độ