Long An trao học bổng, quà cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Sáng 5/9, cùng với cả nước, tại Long An các trường đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) và trao học bổng cho học sinh.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) và trao học bổng cho học sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được dự lễ khai giảng tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, tại xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) và đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học vừa qua, Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ có trên 70% học sinh khá, giỏi, tăng 12% so với năm trước; 99% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt; 43 giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, tăng 20 giải so với năm trước; học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông đạt 99,83%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 100%. Bước vào năm học mới 2022-2023, trường có 79 lớp, với 3.355 học sinh và 169 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tại lễ khai giảng, trường trao 41 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt.

Long An trao học bổng, quà cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Long An trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đang học tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng.

Ở khu vực biên giới tỉnh Long An, các trường cũng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Cụ thể, tại Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Hưng) phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục luôn nâng lên theo từng năm.

Trong năm học 2022-2023, Trường trung học phổ thông Vĩnh Hưng có 27 lớp, với 1.122 học sinh. Để nâng cao hơn nữa những thành tích trong việc dạy và học, thầy và trò trường đề ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông; chủ động, linh hoạt để thích ứng tình hình thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục. Tại lễ khai giảng, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận các phần quà nhằm động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên học tốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết, năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 327.811 học sinh, trong đó mầm non 42.256 cháu; tiểu học 136.204 học sinh; trung học cơ sở 98.830 học sinh; trung học phổ thông 46.521 học sinh. Tổng số giáo viên là 15.291 người, trong đó cấp học mầm non hiện có 2.830 giáo viên; tiểu học 5.907 giáo viên; trung học cơ sở 4.238 giáo viên; trung học phổ thông 2.316 giáo viên. Với số lượng giáo viên hiện có thì Long An đang thiếu trên 1.150 giáo viên ở các cấp học, cùng với đó là thiếu khoảng 740 nhân viên hành chính ở các cấp học.