Long An khai hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng

NDO - Ngày 8/2 (18 tháng Giêng), tỉnh Long An tổ chức khai mạc Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Long An dâng hương Vía Bà Ngũ hành Long Thượng.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo tỉnh Long An dâng hương Vía Bà Ngũ hành Long Thượng.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ và đông đảo người dân trong, ngoài tỉnh đến dự.

Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng được tổ chức tại Miếu Bà Ngũ hành, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đây là lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2014.

Long An khai hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được (người đầu tiên) dâng hương Vía Bà Ngũ hành Long Thượng.

Hằng năm, Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng được tổ chức vào các ngày 18, 19, 20 và 21 tháng Giêng với các hoạt động, nghi thức nghệ thuật, diễn xướng dân gian: cầu an, nhạc lễ, chầu mời, múa lân, dâng bông, hát chặp Địa-Nàng,… thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến cúng viếng, cầu bình an, tài lộc cho cả năm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc Đào Thị Ngọc Vui nhấn mạnh, lễ hội mang ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, trân trọng những di sản tinh thần được tổ tiên ta sáng lập trong thời kỳ mở rộng bờ cõi vùng đất phương nam. Thời gian qua, địa phương luôn ra sức gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng.