Lo Tết sớm cho công nhân, lao động Ninh Bình

NDO - Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 là hoạt động trọng tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón Tết đủ đầy, ấm áp.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng trao bằng khen cho công nhân tiêu biểu. (Ảnh: Xuân Trường)
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng trao bằng khen cho công nhân tiêu biểu. (Ảnh: Xuân Trường)

Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024, thu hút sự tham gia của 800 đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh cho biết: Đây là năm thứ 10, chương trình Tết sum vầy được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; đến nay Công đoàn các cấp và các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã huy động được hơn 25 tỷ đồng để chăm lo cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lo Tết sớm cho công nhân, lao động Ninh Bình ảnh 1

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. (Ảnh: Xuân Trường)

Dịp này, 31 công nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tỉnh tặng bằng khen; thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tặng gần 800 suất quà, trị giá gần 400 triệu đồng.

Ngay tại chương trình, 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được tặng quà, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng; hơn 80 đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động đã trúng thưởng các phần quà giá trị thông qua hoạt động bốc thăm trúng thưởng, trò chơi với tổng giá trị giải thưởng hơn 110 triệu đồng...