Liên minh bốn đảng tại Phần Lan nhất trí thành lập chính phủ mới

Thủ tướng được chỉ định của Phần Lan Petteri Orpo (P.O-Pô) cho biết, liên minh bốn đảng gồm đảng Liên minh quốc gia (NCP), đảng Phần Lan (FP) cực hữu, đảng Nhân dân Thụy Ðiển (RKP) và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đã nhất trí thành lập chính phủ sau hơn hai tháng cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Bắc Âu này.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo liên minh tại buổi họp báo.
Lãnh đạo liên minh tại buổi họp báo.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Helsinki cùng lãnh đạo ba đảng khác, ông Orpo bày tỏ vui mừng về kết quả đạt được sau các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết chi tiết kế hoạch thành lập chính phủ mới được công bố trong ngày 16/6.

Bốn đảng trên nắm giữ 108 ghế trong Quốc hội gồm 200 ghế. Các cuộc đàm phán chính thức giữa đảng NCP do ông Orpo lãnh đạo và ba đảng còn lại trong liên minh đã được xúc tiến từ ngày 2/5 năm nay. Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ tại Phần Lan thường kéo dài khoảng 1 tháng.

Quá trình đàm phán vừa qua diễn ra đầy thách thức xoay quanh các chủ đề viện trợ phát triển, nhập cư và khí hậu. Trong quá trình thảo luận, quan điểm của đảng FP đặc biệt trái ngược với RKP. Cụ thể, FP vận động cho một đường lối cứng rắn với vấn đề nhập cư, trong khi RKP coi nhập cư là yếu tố sống còn để tháo gỡ tình trạng già hóa dân số của Phần Lan.

Ông Orpo cho biết, dù bất đồng về một số vấn đề, nhưng cả hai đảng đều đồng lòng muốn bảo đảm sự ổn định cho Phần Lan. Ðảng FP cùng đảng NCP bảo thủ tham gia chính phủ trung hữu Phần Lan từ năm 2015-2017. Liên minh này đổ vỡ khi FP chia thành hai nhóm: một theo đường lối ôn hòa, một theo đường lối cứng rắn. Hiện tại, chỉ những người theo đường lối cứng rắn của FP vẫn tiếp tục có tên trong Quốc hội.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 năm nay, đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Sanna Marin (X.Ma-rin) đã rớt xuống vị trí thứ ba do chỉ giành được 43 ghế, xếp sau đảng NCP của ông Orpo (48 ghế) và đảng FP (46 ghế).