Liên hợp quốc thúc đẩy tiến trình chính trị ở Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 27-9, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Ai Cập, Gioóc-đa-ni và A-rập Xê-út nhóm họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình chính trị tại Xy-ri. Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp thời hậu chiến cho Xy-ri; hối thúc Đặc phái viên LHQ xúc tiến các công tác soạn thảo hiến pháp mới.
Cuộc họp cấp Bộ trưởng về Xy-ri diễn ra ở Niu Oóc (Mỹ). Ảnh URDUPOINT
Cuộc họp cấp Bộ trưởng về Xy-ri diễn ra ở Niu Oóc (Mỹ). Ảnh URDUPOINT

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp đã thảo luận với Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét về vấn đề Xy-ri và vai trò của LHQ trong các tình huống khủng hoảng. Hai bên cho rằng, tiến bộ trong giải quyết khủng hoảng phụ thuộc thái độ và nỗ lực của các quốc gia thành viên LHQ trong các bước đi thống nhất, trên cơ sở luật pháp quốc tế, mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

* Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 28-9 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan nói rằng, Mỹ đã không tuân thủ thời gian theo thỏa thuận giữa hai nước về việc rút các tay súng người Cuốc khỏi thành phố Man-bít, miền bắc Xy-ri. Tổng thống Éc-đô-gan cũng nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ ưu tiên việc loại bỏ vũ khí hạng nặng của các phần tử cực đoan ở Ít-líp, tây-bắc Xy-ri.

* Bộ trưởng Quốc phòng I-xra-en A.Li-bơ-man ngày 27-9 tuyên bố, I-xra-en sẵn sàng mở lại một cửa khẩu vào Cao nguyên Gô-lan, địa điểm mà hiện các lực lượng Chính phủ Xy-ri đã giành lại quyền kiểm soát từ tay quân nổi dậy. Tuy nhiên, trong chuyến thăm tới cửa khẩu Cu-nây-tơ-ra mà phía I-xra-en kiểm soát, Bộ trưởng Li-bơ-man cho biết, mọi động thái khôi phục các hoạt động tại cơ sở này phụ thuộc vào Xy-ri.

Có thể bạn quan tâm