Liên hợp quốc nỗ lực ngăn chặn nạn đói ở Gaza

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk khẳng định, việc Israel hạn chế hoạt động viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ông Volker Turk nhấn mạnh, Israel có nghĩa vụ bảo đảm cung cấp lương thực và thuốc men đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo phân phát đồ viện trợ.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Gaza nhận hàng cứu trợ nhân đạo. (Ảnh UN NEWS)
Người dân Gaza nhận hàng cứu trợ nhân đạo. (Ảnh UN NEWS)

Nhiều nước phản đối việc Israel từ chối cho phép người đứng đầu Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) Philippe Lazzarini vào Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, Israel nên cho phép lãnh đạo và nhân viên UNRWA tới thăm khu vực hoạt động của cơ quan này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận với Chính phủ Israel nhằm nhanh chóng phê duyệt thị thực cho các nhân viên Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ.

Liên hợp quốc công bố báo cáo cho thấy, nạn đói ở Gaza có thể xảy ra trước tháng 5 tới nếu các bên không chấm dứt giao tranh. Liên hợp quốc kêu gọi khôi phục đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như cung cấp điện, nước, thực phẩm và nhiên liệu cho người dân tại Gaza trước khi quá muộn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thành lập cơ sở ở miền nam Dải Gaza và đang lên kế hoạch cho cơ sở mới ở miền bắc. Tuy nhiên, để có thể thành lập những trung tâm như vậy, WHO cần đưa được nguồn lực lớn vào Gaza.

Sân bay quốc tế El Arish của Ai Cập tiếp nhận thêm bốn máy bay chở hàng viện trợ của các nước gửi đến người dân Palestine ở Gaza, nâng tổng số chuyến bay được quốc gia Bắc Phi tiếp nhận lên 558 với tổng số hàng chuyên chở hơn 15.000 tấn, tính từ tháng 10/2023. Bốn máy bay nêu trên chở hàng cứu trợ từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ðức và WHO.

Thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken trở lại Trung Ðông trong chuyến thăm thứ sáu kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát từ tháng 10/2023. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Blinken có kế hoạch gặp các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và Ai Cập để thảo luận về nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn và đưa thêm viện trợ vào Gaza.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, các cuộc đàm phán ở thủ đô Doha về lệnh ngừng bắn ở Gaza đang tiến triển, song hiện còn quá sớm để khẳng định đàm phán sẽ thành công. Trước đó, Giám đốc Cơ quan tình báo Israel đã đến Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar và các quan chức Ai Cập. Ðây là cuộc hội đàm đầu tiên kể từ khi các nhà hòa giải không đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo.

Hamas thông báo sẽ chấp nhận việc Israel rút quân một phần khỏi Gaza trước khi tiến hành trao đổi tù nhân, thay vì yêu cầu rút quân hoàn toàn được đưa ra trước đó. Tuy nhiên, Hamas cảnh báo việc Israel tấn công thành phố Rafah có thể sẽ phá hỏng các cuộc đàm phán. Ðại diện Hamas khẳng định, bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Rafah vào thời điểm hiện nay cũng sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo.

Nghị viện Canada thông qua một kiến nghị không mang tính ràng buộc, kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy việc thành lập Nhà nước Palestine. Canada coi đây là một phần trong giải pháp hai nhà nước nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Kiến nghị do đảng Dân chủ mới theo đường lối cánh tả đưa ra.

Phản đối chiến dịch tấn công trên bộ ở Rafah

Nhà trắng thông báo, các quan chức Mỹ và Israel có thể sẽ nhóm họp vào đầu tuần tới tại Washington để thảo luận về chiến dịch quân sự của Israel ở Rafah. Theo Người phát ngôn Nhà trắng Jean-Pierre, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cử một nhóm quan chức quân sự, tình báo và nhân đạo cấp cao tới Washington để tiến hành các cuộc thảo luận toàn diện.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố, Italia phản đối chiến dịch tấn công trên bộ của lực lượng Israel vào thành phố Rafah. Thủ tướng Meloni cảnh báo, chiến dịch này có thể gây ra hậu quả thảm khốc hơn nữa đối với dân thường. Italia đang nỗ lực mở các tuyến đường bộ mới và hành lang hàng hải để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza cho người Palestine.

Ước tính có khoảng 1,5 triệu người dân Palestine chạy trốn xung đột đã tìm đến Rafah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở miền nam Gaza, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này. Kế hoạch của Israel đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ.