Nguồn tin cho hay Thủ tướng Israel đã chỉ đạo cơ quan tình báo nước này tích cực tìm kiếm các quốc gia sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người Palestine từ Dải Gaza.
Hezbollah và lực lượng kháng chiến Liban kiên định lập trường là ngăn cản Israel đạt được các mục tiêu của nước này tại Liban, lưu ý rằng việc bình thường hóa vẫn nằm ngoài chương trình nghị sự.
Các đề xuất mới nhất của Ai Cập nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đạt được rất ít tiến triển. Mặc dù Israel và lực lượng Hamas vẫn tham gia các cuộc đàm phán với các nhà trung gian hòa giải, nhưng không nhiệt thành thực hiện yêu cầu của Cairo.
Ngày 24/3, một văn phòng của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) tại Rafah, phía Nam Dải Gaza, đã bị trúng đạn pháo do do lực lượng Israel bắn "nhầm". Tấn công cơ sở nhân đạo trong giao tranh là hành động vi phạm Công ước Geneva, có thể được xem là “tội ác chiến tranh”.
Ngày 24/3, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đang tích cực hợp tác với các bên trung gian cũng như phản hồi các đề xuất của họ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Dải Gaza.
Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Israel đã mở lại các đợt tấn công vào Gaza sau khi giai đoạn I của thỏa thuận ngừng bắn kết thúc và các bên vẫn chưa thống nhất được về hướng đi tiếp theo.
Hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tại Dải Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi hơn 190 nhân viên thiệt mạng và hàng loạt chuyến viện trợ bị chặn.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 21/3 ra lệnh mở rộng vùng đệm tại biên giới với Dải Gaza, đồng thời yêu cầu quân đội tăng cường hiện diện và sơ tán dân thường để bảo vệ các khu định cư Israel. Ông cảnh báo nếu lực lượng Hamas tiếp tục từ chối thả con tin, Israel có thể chiếm toàn bộ Dải Gaza vĩnh viễn.
Anh, Pháp và Đức kêu gọi Israel khôi phục quyền tiếp cận nhân đạo, bao gồm nước và điện, đồng thời đảm bảo việc tiếp cận chăm sóc y tế và sơ tán y tế tạm thời của người dân Gaza.
Ngày 20/3, Quân đội Israel (IDF) đã cấm giao thông trên tuyến đường chính Bắc-Nam của Gaza, một ngày sau khi công bố các hoạt động trên bộ mới tại vùng lãnh thổ này của Palestine.
Ngày 19/3 Israel tuyên bố vừa mở chiến dịch trên bộ mới tại Dải Gaza, đồng thời phát đi "cảnh báo cuối cùng" tới người dân Palestines tại đây hãy nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm được chỉ định.
Sáng sớm 18/3, quân đội Israel thông báo đã tiến hành một số cuộc không kích vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas trên khắp Dải Gaza. Theo các nguồn tin y tế, ít nhất 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên, trong đó có trẻ em.
Trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Ðông, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty thông báo, các phe phái Palestine đã đạt đồng thuận về việc thành lập một ủy ban kỹ trị phi đảng phái nhằm giám sát triển khai kế hoạch tái thiết Dải Gaza.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 tuyên bố Washington đã tiến hành "hành động quân sự mạnh mẽ và mang tính quyết định" nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, với mục tiêu chấm dứt các mối đe dọa đối với tàu thuyền của Israel và phương Tây trên Biển Đỏ.
Ngày 13 tháng 3, một nhóm chuyên gia giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc công bố một báo cáo tiếp tục cáo buộc Israel đang thực hiện "hành vi diệt chủng" ở Gaza bằng cách phá hủy các cơ sở y tế dành cho phụ nữ và sử dụng bạo lực tình dục như một chiến lược chiến tranh.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 5/3 cho biết, việc chặn viện trợ nhân đạo, đặc biệt là vật tư y tế vào Dải Gaza sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ em.
Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại thủ đô hành chính mới của Ai Cập, Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah el-Sissi ngày 4/3 (giờ địa phương) tuyên bố các nước tham dự đã thông qua kế hoạch của Ai Cập về việc tái thiết Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết định dừng mọi hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza từ ngày 2/3. Israel lấy lý do giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin đã kết thúc và phong trào Hamas không chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc gia hạn thỏa thuận. Trước đó, Israel đề xuất kéo dài thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận vốn hết hiệu lực ngày 1/3, cho đến hết kỳ nghỉ lễ Passover của người Do thái và tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đồng thời Hamas thả nhiều con tin hơn.
Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.
Ngày 1/3/2025 tới đây đánh dấu kết thúc giai đoạn đầu tiên của Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza. Tuy nhiên, việc đàm phán về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận vẫn đang bị trì hoãn. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột bùng phát trở lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/2, các quan chức an ninh Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã nhận được thi thể 4 con tin Israel thiệt mạng tại Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas bàn giao. Những thi thể này cũng đang được chuyển cho lực lượng Israel tại cửa khẩu Kerem Shalom.
Các tổ chức nhân đạo ngày 17/2 cho biết, nhu cầu nhân đạo ở Dải Gaza đang rất lớn và cấp thiết, nơi lệnh ngừng bắn đang được thực hiện, đồng thời nói thêm rằng, các hoạt động liên tục của Israel ở Bờ Tây vẫn đang gây ra thương vong.
Tổng thống Ai Cập và Thái tử Jordan đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu tái thiết Dải Gaza mà không phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.
Người phát ngôn cánh quân sự của phong trào Hamas, ông Abu Obaida, tuyên bố phong trào này sẽ hoãn đợt thả con tin tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 15/2, với lý do Israel không tuân thủ thỏa thuận.
“Ông trùm” bất động sản Ai Cập Hisham Talaat Moustafa vừa đưa ra kế hoạch tái thiết Dải Gaza trị giá 27 tỷ USD, xem đây là giải pháp thay thế cho đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời người Palestine khỏi vùng đất này. Phát biểu trên truyền hình, ông Moustafa phác thảo tầm nhìn của mình về việc xây dựng một “xã hội văn minh” ở Gaza trong vòng ba năm, theo đó đề xuất phân bổ 20 tỷ USD để xây dựng 200.000 đơn vị nhà ở, đủ để đáp ứng nhu cầu của 1,3 triệu cư dân ở Dải Gaza.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ lương thực cho hàng triệu người dân tại Dải Gaza và tái thiết vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá này.