Liên hợp quốc nhóm họp về tình hình nhân đạo ở Ukraine

Sáng 7/2 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên họp liên quan tình hình nhân đạo ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: UN Photo
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: UN Photo

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết, hơn 17 triệu người Ukraine đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, đặc biệt là lương thực, thuốc men, nước uống và thiết bị sưởi ấm do nền nhiệt độ xuống thấp; khoảng 6 triệu người mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề. Trong khi đó, người đứng đầu nhóm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc nhận định, gần 40% số người dân Ukraine đang cần viện trợ nhân đạo.

Trước đó, ngày 6/2, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere đề xuất nước này nên viện trợ khoảng 7,3 tỷ USD cho Ukraine trong 5 năm tới. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các lãnh đạo phe đối lập, Thủ tướng Stoere nêu rõ trong năm nay, khoảng 50% khoản tài trợ sẽ dành cho các nhu cầu viện trợ nhân đạo.

Cuối năm 2022 vừa qua, đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa đông lạnh giá, trong bối cảnh tình hình chiến sự gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine. Một số nước châu Âu cũng đã công bố nhiều biện pháp mới để hỗ trợ Ukraine. Pháp cho biết, sẽ viện trợ bổ sung 76,5 triệu euro, Đức sẽ chuyển giao 50 triệu euro cho Kiev trước tháng 4/2023.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất một gói tài chính quan trọng từ Liên minh châu Âu (EU), lên tới 1,5 tỷ euro/tháng và tổng trị giá 18 tỷ euro/năm, qua đó sẽ góp phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine cho năm 2023. Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng ra tuyên bố chung cho biết, các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ Ukraine nhiều hơn về mặt tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ khác tăng hỗ trợ.