Liên hợp quốc lo ngại về căng thẳng tại Trung Đông

Times of Israel ngày 6/4 cho biết, có ít nhất 34 tên lửa được phóng từ miền nam Liban vào khu vực miền bắc Israel, sau các cuộc đột kích của lực lượng an ninh Israel tại đền thờ Al-Aqsa, mà phía Israel gọi là Núi Ðền, ở Ðông Jerusalem. Tổng Thư ký Liên hợp quốc lập tức lên tiếng chỉ trích hành động bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh để căng thẳng leo thang. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) đánh giá vụ tấn công trên là rất nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà thờ Mái vòm tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà thờ Mái vòm tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định, Israel sẽ hành động để bảo đảm an ninh cho mọi công dân. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các họp khẩn để đánh giá tình hình. Ông Netanyahu khẳng định, Israel sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn, đồng thời cam kết không thay đổi nguyên trạng tại Núi Ðền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này công nhận quyền phòng vệ hợp pháp của Israel trước mọi hình thức gây hấn. Washington cam kết bảo vệ đồng minh thông qua hệ thống phòng không Vòm Sắt. Một đồng minh khác của Israel là Pháp cũng chỉ trích vụ tấn công là vô trách nhiệm.

Thủ tướng Liban Najib Mikati lên án vụ tấn công, nhấn mạnh Liban không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các hành động gây bất ổn tình hình. Phong trào Hezbollah tại Liban khẳng định không liên quan vụ tấn công tên lửa nhằm vào Israel.

Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin an ninh trong nước cho biết, các nhóm Palestine tại Liban đứng sau vụ bắn tên lửa vào Israel. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Israel cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza thực hiện vụ tấn công từ Liban, đồng thời cho rằng Chính phủ Liban phải chịu trách nhiệm về vụ tên lửa được phóng từ lãnh thổ Liban.

Rạng sáng 7/4, quân đội Israel tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự "Bàn tay mạnh mẽ", tấn công vào các vị trí của Hamas ở dải Gaza. Trong khi đó, Hamas cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động xâm lược đối với dải Gaza và Jerusalem. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas tuyên bố tiến hành các hoạt động phòng không chống trả các máy bay chiến đấu của Israel.

Trung Quốc bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine. Ðặc phái viên Trung Ðông của Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp mạnh để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho vấn đề Palestine. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp kín để thảo luận về căng thẳng Israel-Palestine. Liên đoàn Arab cũng họp khẩn về tình hình bạo lực tại Jerusalem.