Palestine kêu gọi Israel tuân thủ các thỏa thuận

Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), ngày 13/3, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tiani, tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh tầm quan trọng về việc Chính phủ Israel tuân thủ thỏa thuận đã ký kết và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, ngừng ngay các biện pháp và hành động đơn phương tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tiani khẳng định lại rằng, Italia ủng hộ người Palestine nỗ lực đạt được hòa bình khu vực trên cơ sở giải pháp hai nhà nước theo các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Italia, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye nhấn mạnh rằng, việc công nhận Nhà nước Palestine vào thời điểm hiện nay là rất quan trọng, do sự phức tạp của các vấn đề trên thực địa và thực tế thiếu các sáng kiến chính trị. Thủ tướng Palestine kêu gọi Italia công nhận Nhà nước Palestine, dựa trên sự tin tưởng giải pháp hai nhà nước và cam kết ủng hộ Palestine.

Trong phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Palestine cho biết, Palestine thất vọng khi chính phủ mới ở Israel chưa từng đề cập việc nối lại đàm phán hay hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông. Quan chức này cho rằng, nỗ lực mà Israel tuyên bố là nhằm “quản lý xung đột”, thay vì chấm dứt hoạt động quân sự ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, sẽ không giúp ích cho việc bảo đảm an ninh và ổn định của khu vực.