Liên hợp quốc kêu gọi hành động vì hòa bình

Tại cuộc họp báo kết thúc năm 2022, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới chung tay biến 2023 thành năm hành động vì hòa bình, bằng cách tìm giải pháp thiết thực cho các vấn đề cấp bách toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Liên hợp quốc họp báo cuối năm. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc họp báo cuối năm. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Ông Guterres nêu bật những thách thức nghiêm trọng mà thế giới đối mặt trong năm 2022: Bất đồng chính trị khiến việc giải quyết vấn đề toàn cầu thêm khó khăn. Giá năng lượng, lương thực, chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng gia tăng. Nhiều nước nghèo rơi vào tình trạng nợ chồng chất... Những thách thức trên chỉ có thể được giải quyết thông qua hợp tác tìm giải pháp hiệu quả.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhằm giảm tác động với các bên xung đột, cũng như với nền kinh tế toàn cầu. Ông Guterres nhấn mạnh về giải pháp phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và khẳng định Liên hợp quốc sẽ nỗ lực để tạo nền tảng cho đối thoại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo, Liên hợp quốc sẽ tổ chức hội nghị cấp cao về khí hậu vào tháng 9/2023, đồng thời cảnh báo rằng, hội nghị tới sẽ không có chỗ cho sự thụt lùi, cho các cam kết cũ và hành vi đổ lỗi lẫn nhau. Liên hợp quốc tiếp tục theo đuổi thỏa thuận khí hậu thống nhất, yêu cầu các nước phát thải lớn giảm mạnh lượng phát thải, các nước giàu hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó biến đổi khí hậu...