Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”

NDO - Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát (Lào Cai) sẽ tổ chức Lễ hội tham quan, trải nghiệm hái và thưởng thức lê chín tại “thủ phủ” lê Tai Nung-VH6 ở xã vùng cao Nậm Pung. Đây là dịp để du khách tận mắt chiêm ngưỡng và thưởng thức quả lê tại vườn ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 28/6 sẽ diễn ra Lễ hội hái lê chín ở xã vùng cao Nậm Pung- Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Ngày 28/6 sẽ diễn ra Lễ hội hái lê chín ở xã vùng cao Nậm Pung- Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn ở thôn Kin Chu Phìn 2, thủ phủ của vùng lê Tai Nung-VH6 của huyện Bát Xát và tỉnh Lào Cai. Trong đó, hoạt động trọng tâm là tham quan các vườn lê trải rộng trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, của đồng bào dân tộc thiểu số Dao, Hà Nhì, Giáy vào mùa hái lê chín.

Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ảnh 1

Đồng bào dân tộc Dao ở Bát Xát chuẩn bị thu hoạch lê chín. (Ảnh: TL)

Bên cạnh đó, du khách có dịp khám phá, thưởng thức nét văn hóa bản sắc của đồng bào dân tộc bản địa; tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP lê Tai Nung và các nông sản địa phương; trải nghiệm thu hoạch lê và thưởng thức lê chín tại vườn...

Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ảnh 2

Những cây lê được chăm sóc và tạo tán để kết hợp du lịch nông nghiệp. (Ảnh: TL)

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa thu huyện Bát Xát năm 2023; cũng là dịp để nông dân gặp gỡ người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà khoa học, từ đó giao lưu, trao đổi các sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm, xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP lê Tai Nung-VH6 ở địa phương.

Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ảnh 3

Cành lê trĩu quả. (Ảnh: TL)

Hiện tại, trên địa bàn xã Nậm Pung có khoảng 170ha lê Tai Nung-VH6 được trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, tạo tán và cảnh quan để kết hợp thu hái quả và du lịch nông nghiệp.

Huyện Bát Xát hiện có gần 300ha lê Tai Nung-VH6 tập trung trên địa bàn các xã Nậm Pung, Y Tý, Pa Cheo, A Lù, Dền Sáng, trong đó có khoảng 130ha đang cho thu hoạch, với tổng sản lượng hơn 1.000 tấn quả.

Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ảnh 4

Quả lê Tai Nung-VH6 mọng nước, vị ngọt mát. (Ảnh: TL)

Bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát cho biết, Lễ hội lê sẽ mang đến những trải nghiệm lý thú, bổ ích cho du khách. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch huyện Bát Xát đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước; thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư, tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch ở “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội hái lê chín ở vùng đất “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ảnh 5

Thi hái lê chín ở Nậm Pung-Bát Xát. (Ảnh: TL)