Lễ hội Cầu phúc-Đền Độc Cước ở Sầm Sơn

NDO - Ngày 25/3, tại khuôn viên trước tam quan Đền thờ Độc Cước ở phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội Cầu phúc-Đền Độc Cước năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Tam quan dẫn lối lên Đền thờ Độc Cước.
Tam quan dẫn lối lên Đền thờ Độc Cước.

Trước đó, 7 làng thuộc các phường: Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư đã rước kiệu thành hoàng làng về khu vực Đền thờ Độc Cước cùng phối tế lễ theo nghi thức truyền thống.

Lễ hội Cầu phúc-Đền Độc Cước ở Sầm Sơn ảnh 1

Nghi thức tế lễ truyền thống.

Bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác thủy sản gắn bảo vệ nguồn lợi, chú trọng chế biến sâu, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; thành phố Sầm Sơn đặc biệt quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ, dần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị du lịch biển thông minh, hấp dẫn, thân thiện.

Năm 2023, thành phố Sầm Sơn đón được gần 8 triệu lượt du khách, phục vụ hơn 15 triệu ngày khách, đạt tổng doanh thu du lịch 14.289,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Lễ hội Cầu phúc-Đền Độc Cước ở Sầm Sơn ảnh 2

Các đại biểu dâng hương tri ân tiền nhân, tiên tổ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thành phố Sầm Sơn đã dâng hương, tri ân các bậc tiền nhân, tiên tổ; khai hội truyền thống; đồng thời bày tỏ quyết tâm vượt khó, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra, nhất là hiện thực hóa căn dặn của Bác Hồ kính yêu về phát triển du lịch bền vững.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc, phần hội hoành tráng, tươi vui.

Lễ hội Cầu phúc gắn với Đền thờ thần Độc Cước góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư vùng biển Sầm Sơn, kết nối với không gian văn hóa có tín ngưỡng tương đồng trên địa bàn toàn quốc.